Thủ đô Hà Nội và Berlin đẩy mạnh phát triển kinh tế

Thủ đô Hà Nội và Berlin (Đức) có thể ký kết văn bản hợp tác nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế; khắc phục những vấn đề giao thông.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo mong muốn Thủ đô Hà Nội và thành phố Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức) có thể ký kết văn bản hợp tác nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế; khắc phục những vấn đề giao thông; đầu tư phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách các thủ tục hành chính nhằm giảm nạn quan liêu, tham nhũng và tích cực đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả ý thức người dân.

Phát biểu trong buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Berlin do ông Klaus Wowereit, Thủ hiến-Thị trưởng thành phố Berlin làm trưởng Đoàn, ông Nguyễn Thế Thảo chia sẻ, Hà Nội là Thủ đô-trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo của Việt Nam. Trong những năm vừa qua, thành phố đã có bước phát triển, đổi mới về mọi mặt, nhất là kinh tế luôn giữ vững nhịp độ tăng trưởng và một trong những địa phương đầu tàu.

Tuy nhiên, Hà Nội gặp không ít khó khăn trong lĩnh vực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng do lượng dân cư du nhập quá đông, gây nên ùn tắc giao thông cục bộ; môi trường bị xâm hại; quá tải trong các trường học, bệnh viện; kèm theo đó là vấn đề an ninh trật tự khó đảm bảo tốt. Đây là những lĩnh vực Hà Nội đang quan tâm và tập trung khắc phục.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng cho biết Hà Nội sẽ cử một đoàn chuyên gia sang Berlin học hỏi việc điều chỉnh thủy văn để cải tạo đem lại sự sống cho sông Tô Lịch.

Thị trưởng Berlin, ông Klaus Wowereit cho biết đây là lần đầu tiên Đoàn đến thăm Việt Nam nhằm trao đổi song phương và duy trì mối quan hệ truyền thống giữa hai nước. Thị trưởng Wowereit cho biết, văn hóa và kinh tế là hai vấn đề trọng tâm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương này. Berlin sẽ cử các chuyên gia sang trao đổi với Hà Nội về chất thải rắn, quy hoạch giao thông, đô thị nói chung.

Ông khẳng định Berlin sẵn sàng hợp tác với Hà Nội để ký kết các văn bản hợp tác về các vấn đề như chất thải rắn, quy hoạch nói chung…/.

Đặng Thùy Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục