Thủ đô Jakarta sẵn sàng cho ngày hội SEA Games

Tại các tuyến phố trung tâm ở Jakarta, người ta rất dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của các tấm băng rôn chào đón SEA Games 26.
Mặc dù còn 10 ngày nữa mới tới ngày chính thức khai mạc SEA Games 26, nhưng không khí chuẩn bị ở thủ đô Jakarta của Indonesia, một trong hai địa điểm thi đấu chính thức của Đại hội thể thao Đông Nam Á, đã rất sôi động. Nơi thứ hai được chọn để tổ chức các cuộc thi đấu là thành phố Palembang ở đảo Sumatra, miền Tây Indonesia.

Tại các tuyến phố trung tâm ở Jakarta những ngày này, người ta rất dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của các tấm băng rôn hoặc biểu ngữ dưới đủ loại hình thức khác nhau, nhưng tất cả đều có chung nội dung là chào đón SEA Games 26 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Indonesia.

Đến thời điểm này, hầu hết các công trình trọng điểm phục vụ SEA Games 26 tại Jakarta đều cơ bản hoàn tất, dù công việc tại một số nơi vẫn chưa kết thúc, song những người trong cuộc khẳng định mọi thứ sẽ hoàn thành trước ngày diễn ra lễ khai mạc.

Một trong những vấn đề gây lo ngại nhất cho cả ban tổ chức và các vận động viên là nạn tắc đường và kẹt xe ở Jakarta. Tại thành phố này, kẹt xe và tắc đường diễn ra khắp nơi và ngay cả những lúc không phải là giờ cao điểm.

Đối với đội tuyển U23 Việt Nam, đội bóng đã sang Jakarta từ tối 31/10, thầy trò huấn luyện viên Falko Goetz còn có thêm một khó khăn vì ở Indonesia lúc này đang là mùa mưa. Hầu như chiều nào cũng có mưa rào. Đây sẽ là thiệt thòi không nhỏ cho các tuyển thủ U23 Việt Nam vì lối chơi cũng như thể trạng của các cầu thủ khó có thể phát huy ở mức tốt nhất nếu phải thi đấu dưới trời mưa và sân trơn.

Tuy nhiên, trong bóng đá, những tình cảnh như vậy cũng không phải là hiếm và U23 Việt Nam không có cách nào tốt hơn là chuẩn bị sẵn sàng đương đầu với mọi tình huống. Hiện tại, sân Gelora Bung Karno, nơi đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games 26 gặp U23 Philippines vào ngày 3/11, đã sẵn sàng... chờ bóng lăn.

Trong khi đó, thành phố Palembang, thủ phủ tỉnh Nam Sumatra, cũng đã sẵn sàng chờ đón các vận động viên cũng như các nhà lãnh đạo cấp cao các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Timor Leste đến dự lễ khai mạc và các cuộc thi đấu của SEA Games 26.

Ông H. Muddai Madang, Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games Indonesia (INASOC) cho biết sẽ có ít nhất 6 nhà lãnh đạo đứng đầu chính phủ-nhà nước các nước trong khu vực dự lễ khai mạc SEA Games 26.

Ngày 31/10, Phó Tổng thống Indonesia Boediono trong chuyến thăm kiểm tra các địa điểm thi đấu cũng như công tác chuẩn bị của các đội tuyển nước chủ nhà tham dự SEA Games 26 đã bày tỏ tin tưởng Indonesia sẽ lần thứ 10 giành chức vô địch toàn đoàn tại kỳ SEA Games lần này. Ông nêu rõ rằng kỳ SEA Games này có ý nghĩa đặc biệt đối với Indonesia vì diễn ra đúng vào năm nước chủ nhà là Chủ tịch ASEAN 2011.

Indonesia đã đăng cai tổ chức SEA Games 10 năm 1979, SEA Games 15 năm 1987 và SEA Games 19 năm 1997, và đã 9 lần giành ngôi vô địch toàn đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục