Thủ đô Ottawa rực rỡ trong lễ hội hoa tulip lớn nhất

Những ngày này, thủ đô Ottawa rực rỡ sắc màu của hàng triệu bông hoa tulip đua nhau khoe sắc trong Lễ hội hoa tulip Canada thứ 59.
Những ngày này, thủ đô Ottawa rực rỡ sắc màu của hàng triệu bông hoa tulip đua nhau khoe sắc trong Lễ hội hoa tulip Canada lần thứ 59, diễn ra trong các ngày từ 6/5 đến 23/5.

Dẫn lời Giám đốc phụ trách tiếp thị và truyền thông của lễ hội, ông Brent Gorman, phóng viên TTXVN tại Ottawa cho biết Lễ hội hoa tulip Canada đã trở thành lễ hội hoa tulip lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm để tôn danh vai trò của Canada trong việc giải phóng Hà Lan trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.

Lễ hội mùa Xuân hàng năm được yêu thích và nổi tiếng này tại Canada thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà tổ chức địa phương, những người tình nguyện, họa sĩ, nghệ sĩ đường phố, du khách và những người thích lễ hội để tôn vinh hoa tulip, một biểu tượng của tình hữu nghị quốc tế.

Lễ hội này bắt nguồn từ việc mùa Thu năm 1945, Nữ hoàng Hà Lan Juliana đã tặng thành phố Ottawa 100.000 bầu hoa tulip để cảm ơn việc Canada giúp đỡ Hoàng gia Hà Lan trong thời gian diễn ra Chiến tranh thế giới lần thứ hai, và công nhận những đóng góp của Canada trong việc giải phóng Hà Lan.

Lễ hội hoa tulip Canada đầu tiên được tổ chức vào năm 1953. Hàng năm, hàng trăm nghìn người từ các nước Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á đến Ottawa để tham dự lễ hội này.

Hoa tulip đã trở thành bông hoa chính thức của Ottawa và biến thành phố này thành thủ đô hoa tulip tại Bắc Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục