Thủ đô Rome của Italy thí điểm chương trình taxi chạy điện

Nhằm mục đích khuyến khích phát triển các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, thủ đô Rome của Italy đã triển khai thực hiện thí điểm chương trình taxi chạy điện hoàn toàn.
Thủ đô Rome của Italy thí điểm chương trình taxi chạy điện ảnh 1Xe taxi điện của Nissan. (Nguồn: nyc.gov)

Nhằm mục đích khuyến khích phát triển các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, thủ đô Rome của Italy đã triển khai thực hiện thí điểm chương trình taxi chạy điện hoàn toàn.

Theo Lorraine Bittarelli, Chủ tịch của Hiệp hội taxi "Union Radiotaxi Italy" (Uri), chương trình này do chính quyền thành phố Rome, hãng Nissan Italy và Uri hợp tác thực hiện.

Hiện Nissan Italy đã cung cấp hai dòng xe hiệu Nissan Leaf, chạy hoàn toàn bằng năng lượng điện, hoạt động trên các tuyến phố của Rome trong hệ thống của Uri.

Thỏa thuận cũng bao gồm việc thành phố Rome hỗ trợ xây dựng các trạm sạc điện hiệu suất cao cho xe taxi tại trung tâm điều hành taxi gần sân bay Fiumicino.

Dự kiến, với thời gian sạc dưới 30 phút, xe sẽ nạp được khoảng 80% năng lượng tối đa.

Việc chuyển sang dùng taxi 100% chạy điện vừa có tác dụng bảo vệ môi trường, vừa giảm chi phí cho các lái xe taxi. Tuy nhiên, theo Lorraine Bittarelli và cả đại diện của Nissan Italy, thì xu hướng này "chưa được nhà nước và địa phương quan tâm hỗ trợ đúng mức."

Chương trình này sẽ sớm được tiếp tục triển khai tại các thành phố như Milan và Florence.

Hãng chế tạo ôtô Nissan đã triển khai chương trình taxi chạy điện ở nhiều thành phố trên thế giới như Lisbon, Amsterdam hay New York và đã bước đầu đã chứng minh được hiệu quả với môi trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục