Thủ đô Seoul sẽ xây tòa nhà cao thứ 2 thế giới

Cuối cùng thì tập đoàn thương mại Lotte đã có được sự chấp thuận của Chính phủ Hàn Quốc cho phép xây dựng tòa nhà 112 tầng, cao thứ hai trên thế giới. Để có được thỏa thuận ngày 30/3 giữa các bên góp vốn với chính quyền thành phố Seoul, Chủ tịch tập đoàn Lotte, ông Shin Kyuk-ho đã mất đúng 15 năm để theo đuổi dự án này.

Cuối cùng thì tập đoàn thương mại Lotte đã có được sự chấp thuận của Chính phủ Hàn Quốc cho phép xây dựng tòa nhà 112 tầng, cao thứ hai trên thế giới. Để có được thỏa thuận ngày 30/3 giữa các bên góp vốn với chính quyền thành phố Seoul, Chủ tịch tập đoàn Lotte, ông Shin Kyuk-ho đã mất đúng 15 năm để theo đuổi dự án này.
 
Tòa nhà cao nhất Hàn Quốc mang tên Seoul Landmark với độ cao 560m, sẽ tọa lạc tại khu vực Digital Media City thuộc Tây Bắc thủ đô Seoul. Tổng kinh phí dự kiến đầu tư cho dự án lên tới 3,3 nghìn tỷ uôn (2,37 tỷ USD).
 
Tòa nhà được thiết kế theo mô hình một tổ hợp liên hoàn gồm khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ, phòng hội nghị đa chức năng. Với việc xây dựng tòa nhà này, thành phố Seoul dự kiến sẽ tạo thêm việc làm cho khoảng 86.000 lao động.
 
Theo kế hoạch, sau khi chọn được thiết kế cho tòa nhà thông qua một cuộc thi thiết kế quốc tế, việc khởi công xây dựng sẽ bắt đầu từ tháng 9 năm nay và dự kiến tòa nhà sẽ được hoàn thiện vào năm 2015. Như vậy, tòa nhà Seoul Landmark sẽ là tòa nhà cao thứ 2 trên thế giới sau tòa nhà Burj Dubai của Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất có độ cao 800m.
 
Với độ cao 560m, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Seoul, tỉnh Gyonggi và thành phố Gaeseong của CHDCND Triều Tiên.
 
Vậy tại sao một dự án được xem là điểm nhấn mới cho thủ đô Seoul lại phải lận đận tới 15 năm mới được phê duyệt và mặc dù được thông qua, dự án này vẫn đang bị chỉ trích.
 
Một số quan chức quân sự đã công khai phản đối dự án vì cho rằng tòa nhà trọc trời này quá gần với sân bay Seongnam, thuộc tỉnh Gyeongi, nơi hiện là căn cứ không quân của Hàn Quốc. Các chuyên gia quân sự cho rằng việc tòa nhà trọc trời đươc xây dựng cách sân bay chỉ 6km có thể dẫn đến nguy cơ máy bay đâm vào tòa nhà trong khi lên xuống đường băng.
 
Một hội đồng thẩm định an toàn của dự án đã nhất trí với giả thuyết của các chuyên gia quân sự trong cuộc họp phê duyệt thiết kế năm 2007. Tuy nhiên, tập đoàn Lotte cho rằng vấn đề an toàn đường bay có thể dễ dàng giải quyết khi điều chỉnh đường băng lệch sang hướng Đông 3 độ.
 
Và Lotte đã đạt được một thỏa thuận "rất nhạy cảm" với căn cứ quân sự về việc tài trợ kinh phí để xây dựng lại đường băng và tái bố trí lại đội bay KA-1 tới một căn cứ không quân khác ở khu vực Wonju thuộc tỉnh Gangwon.
 
Tham vọng có được tòa nhà Lotte World No-2, thu hút 1,5 triệu lượt du khách nước ngoài mỗi năm, đem lại nguồn thu 200 triệu USD đang được hiện thực hóa và tập đoàn Lotte thể hiện một quyết tâm không lay chuyển để nhanh chóng triển khai và hoàn thiện dự án này. Người phát ngôn của Lotte nói rằng Seoul cần có những điểm nhấn mới vì "không thể mãi giới thiệu với du khách về Cổng thành Namdaemun hay Cố cung Gyeongbok"./.
 
Khánh Vân/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục