Thu được 5,6 triệu USD từ cuộc đấu giá rượu vang

Tại cuộc bán đấu giá ở Hongkong, nhà soạn nhạc người Anh A. Lloyd Webber thu 5,6 triệu USD từ các lô sưu tập rượu vang của mình.
Nhà soạn nhạc người Anh Andrew Lloyd Webber đã bán phần lớn bộ sưu tập rượu vang của mình tại một cuộc bán đấu giá ở Hongkong, thu về 5,6 triệu USD.

Bộ sưu tập rượu vang của ông được chia làm 746 lô và buổi bán đấu giá hôm 22/1 đã thu về được nhiều hơn con số 4,1 triệu USD ước tính lúc đầu.

Tất cả 10 lô có giá cao nhất và rượu ngon nhất thuộc về người mua châu Á, một dấu hiệu cho thấy người dân trong khu vực này đang ăn nên làm ra, biến Hong Kong thành địa điểm đấu giá quan trọng thứ ba của thế giới, sau New York và London.

Một thùng 12 chai Chateau Petrus 1982 thuộc về người chịu trả giá 77.564 USD. Một thùng 12 chai Chateau Lafite 1982 thuộc về tay người bỏ giá 58.949 USD.

Webber là nhà soạn nhạc của các vở nhạc kịch quen thuộc trên sân khấu Broadway của Anh như “Cats” hoặc “Phantom of the Opera”./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục