Thu giữ 1 tấn bột ngọt "nhái" nhãn hiệu nổi tiếng

Công an đã thu giữ gần 1 tấn bột ngọt, 1 máy ép nhựa đóng bao và hơn 25.000 bao bì in nhãn mác của một số hãng bột ngọt được người tiêu dùng ưa chuộng.
Thượng tá Nguyễn Văn Vệ, Đội trưởng Đội Tham mưu Tổng hợp, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết, qua gần 3 tháng điều tra, theo dõi, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý và Kinh tế Công an quận Thanh Khê đã phát hiện và thu giữ gần 1 tấn bột ngọt không rõ nguồn gốc và giả nhãn hiệu.

Ngày 22/7, qua kiểm tra hành chính, Công an quận Thanh Khê đã phát hiện Nguyễn Tấn Toàn trú tại Tổ 3, phường Vĩnh Trung (Thanh Khê) vận chuyển 100kg bột ngọt không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua lời khai của Nguyễn Tấn Toàn, công an quận Thanh Khê tiếp tục kiểm tra tại cơ sở 240, Huỳnh Ngọc Huệ, nơi Toàn đến chở hàng.

Tại đây, Công an quận Thanh Khê đã phát hiện thêm hơn 800kg bột ngọt; 1 máy ép nhựa đóng bao và hơn 25.000 bao bì in nhãn mác của một số hãng bột ngọt đang được người tiêu dùng ưa chuộng như Ajinomoto, A-one, Miwon, Vedan...

Tiến hành kiểm tra tại nhà của Nguyễn Tấn Toàn, cơ quan công an còn thu thêm hơn 40kg bột ngọt chưa kịp đóng gói cùng với các dụng cụ đóng gói khác.

Hiện công an quận Thanh Khê đã tạm giữ Nguyễn Tấn Toàn cùng tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời, công an quận Thanh Khê cũng gửi các mẫu bột ngọt này đi kiểm định chất lượng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục