Thu giữ 3 tấn mỡ động vật đã bị phân hủy

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một xe ôtô chở 3 tấn mỡ động vật đã bị phân hủy.
Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội khi tuần tra kiểm soát tại đường Pháp Vân đã phát hiện xe ôtô hiệu ISUZU biển kiểm sát 30K-9137 chở 3 tấn mỡ động vật đã bị phân hủy.

Trong khoang chở hàng của xe, cơ quan chức năng phát hiện gần 100 bao tải dứa, trọng lượng mỗi bao khoảng 50kg, bên trong là các miếng mỡ động vật đã bị mốc đen, bốc mùi hôi thối, có miếng đang trong quá trình phân hủy.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe kiêm chủ hàng Nguyễn Khả Quỳnh (sinh năm 1976), trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thực phẩm trên. Ngay lập tức người và tang vật được đưa về Công an quận Đống Đa làm rõ.

Lái xe Nguyễn Khả Quỳnh khai nhận vừa thu mua số mỡ động vật này ở nhiều nhà dân tại huyện Thường Tín, đang trên đường vận chuyển về địa bàn huyện Đông Anh tiêu thụ thì bị phát hiện.

Theo đánh giá của một cán bộ thú y, số mỡ này nếu được tái chế làm thực phẩm sẽ rất có hại cho sức khỏe con người./.

Q.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục