Thu giữ gần 40.000 quả trứng gà không rõ nguồn gốc

Thu giữ 37.800 quả trứng gà không rõ nguồn gốc

Công an Hải Phòng bắt giữ lô hàng gần 40.000 quả trứng gà được mua với giá chưa đến 500 đồng/quả tại Móng Cái chuyển về Thái Bình.
Lực lượng chức năng Hải Phòng vừa bắt giữ lô hàng gần 40.000 quả trứng gà không rõ nguồn gốc được mua với giá chưa đến 500 đồng/quả tại chợ Móng Cái và vận chuyển về Thái Bình.

Hồi 4 giờ ngày 29/4, trên tuyến Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện phối hợp với Đội Quản lý thị trường huyện Tiên Lãng tiến hành kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 14M-4247 đang chạy theo hướng từ Quảng Ninh về Thái Bình.

Lái xe và chủ xe là Vũ Văn Thịnh, sinh năm 1971; phụ lái là Vũ Văn Hoa, sinh năm 1968, cùng trú tại xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 90 thùng cáttông Trung Quốc, mỗi thùng chứa 420 quả trứng. Tổng cộng số trứng gà trên xe là 37.800 quả.

Đáng chú ý, toàn bộ số trứng gà nói trên hoàn toàn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như giấy tờ kiểm dịch của cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận chiều 26/4, Thịnh và Hoa điều khiển ôtô 14M-4247 ra thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để tìm và nhập hàng kinh doanh.

Tại chợ đầu mối Móng Cái, Vũ Văn Thịnh thấy lô hàng trứng gà nói trên được bán với giá có 200.000đ/thùng. Tham rẻ, Thịnh đồng ý mua hết gần 40.000 quả trứng gà và vận chuyển về Thái Bình để tiêu thụ kiếm lời.

Hiện, Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã chuyển giao số trứng gà không rõ nguồn gốc nói trên cho cơ quan chức năng thuộc huyện để xử lý, tiêu hủy theo quy định của pháp luật./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục