Thu giữ gần một tấn nội tạng lợn đang phân hủy

Ngày 29/4, Cục C36-Bộ Công an kết hợp cùng Đội quản lý thị trường số 6 (Hà Nội) tiến hành bắt giữ một số lượng rất lớn nội tạng lợn.
Ngày 29/4, Cục cảnh sát Môi trường (C36)-Bộ Công an đã kết hợp cùng Đội quản lý thị trường số 6 (Hà Nội) đã tiến hành bắt giữ một số lượng rất lớn nội tạng lợn bao gồm tràng và óc.

7giờ sáng nay, qua công tác điều tra của lực lượng trinh sát C36, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt quả tang việc sơ chế và tiêu thụ trái phép nội tạng động vật không rõ nguồn gốc tại cơ sở do bà Cao Thị Thanh làm chủ. Cơ sở này nằm trong khu vực bãi Quảng An (Tây Hồ-Hà Nội).

Khi lực lượng trinh sát và Đội quản lý thị trường ập vào, bà Thanh cùng một số người đã tiến hành đóng gói 200kg tràng lợn chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Qua nắm bắt tình hình từ ban đầu và đấu tranh khai thác đối tượng, một mũi trinh sát khác đã tiến hành bắt giữ một ôtô tải 1,5 tấn đang trên đường hướng ra Nội Bài. Tang vật thu giữ trên xe là 600kg tràng và óc lợn, đang được đưa vào miền Nam tiêu thụ.

Theo quan sát của phóng viên Vietnam+ tại hiện trường, những nội tạng được cơ sở sơ chế đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn phân hủy và bốc mùi rất khó chịu. Địa điểm sơ chế nằm trên một bãi đất rộng và rất mất vệ sinh, ruồi muỗi bâu đen kín vào các đống nội tạng.

Thiếu tá Bùi Đức An, thuộc lực lượng C36 cho biết đây là một đường dây buôn bán nội tạng rất lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ông Nguyễn Thế Cường, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 6 (Hà Nội) khẳng định đường dây buôn bán nội tạng động vật khá quy mô, các đối tượng tổ chức vận chuyển, chế biến và tiêu thụ hết sức tinh vi và kín đáo.

Theo thông tin ban đầu, tính đến nay số hàng thu giữ tại thời điểm này trị giá hơn 150 triệu đồng.

Sau khi tiến hành niêm phong lô hàng, Cục C36 sẽ tiến hành lập biên bản và bàn giao số nội tạng trên cho bên Quản lý thị trường tiêu hủy./.

Ngọc Cương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục