Thu giữ lô thịt được đông lạnh cách đây 36 năm

Nội vụ Nga vừa bắt giữ một nhóm buôn lậu chuyên chở 22 tấn thịt đông lạnh có từ... năm 1974 tại một cửa khẩu giáp với Ukraine.
Ngày 11/1, các nhân viên Cục An ninh Kinh tế thuộc Bộ Nội vụ Nga đã bắt giữ một nhóm chuyên chở 22 tấn thịt đông lạnh có từ cách đây... hơn 35 năm tại cửa khẩu tỉnh Belgorod giáp với Ukraine.

Số thịt đông lạnh trên đây được chuyển lậu từ Mỹ, Brazil, Canada, Argentina và Bỉ tới cảng Odessa, từ đó qua lãnh thổ Ukraine (theo trục lộ Kharkov) để tới tiêu thụ tại Liên bang Nga.

Tổng trị giá của số thịt đông lạnh từ năm 1974 này là hơn 2 triệu rúp (hơn 68.000 USD).

Bọn buôn lậu, gồm 2 tên đã bị bắt và 2 tên đang bị truy nã đều là người Ukraine và Nga, đã chuyên chở thịt đông lạnh quá hạn sử dụng tới Nga tiêu thụ trong nhiều năm qua.

Bộ Nội vụ Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hoạt động buôn lậu này với khả năng bọn phạm tội sẽ bị kết án tù giam tới 12 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục