Thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay

Cơ quan điều tra hai nước Việt-Lào đã thu giữ số lượng ma túy, tài sản có liên quan trị giá trên 30 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.
Vào khoảng 7 giờ ngày 1/5, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên và lực lượng an ninh tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) tiến hành khám xét khẩn cấp nhà 3 đối tượng tội phạm ma túy tại bản Pa Hốc, huyện Mường Mày (tỉnh Phong Xa Lỳ, Lào).

Kết quả, cơ quan điều tra hai nước đã thu giữ số lượng ma túy, vũ khí và tài sản có liên quan trị giá trên 30 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.

Đại tá Lê Quang Đán, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, người trực tiếp chỉ huy chuyên án cho biết ngày 30/4, Ban chuyên án đã bắt đối tượng Lý Tùng Nhìa, sinh năm 1975, trú tại bản Pa Hốc, huyện Mường Mày khi đang trên đường vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Qua lời khai của đối tượng, ngày 1/5, lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Điện Biên và An ninh tỉnh Phong Xa Lỳ đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng Tòng Dia, Tòng Dình, Chứ Mua Ly tại bản Pa Hốc. Đây là các đối tượng chuyên mua ma túy về chế ép lại theo giá cả “khách hàng” đặt, bán cho các đối tượng người Việt Nam.

Tang vật cơ quan điều tra hai tỉnh thu giữ tại khu sản xuất, chế ép này gồm 34 bánh heroin; 15,3 kg bột heroin (tương đương 75 bánh); 64,5 kg chất phụ gia dùng cho chế ép chất ma tuý; 5 khẩu súng các loại và gần 1.500 viên đạn súng quân dụng, súng thể thao; 28 kg thuốc nổ, 672 kíp nổ; một số lượng lớn dụng cụ, vật liệu sản xuất, chế ép ma túy; tiền USD, tiền Việt Nam, vàng, xe ôtô... với tổng trị giá tài sản khoảng 30 tỷ đồng (tiền Việt Nam).

Cụm 3 gia đình này đã tổ chức sản xuất, chế ép ma túy từ hơn 10 năm nay, cung cấp vào Việt Nam hơn 10.000 bánh heroin trong suốt thời gian qua do lợi thế sinh sống tại khu vực ngay sát Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. Từ nhiều năm qua, bản Pa Hốc được coi là trung tâm sản xuất, cung cấp ma túy vào nội địa của Việt Nam .

Hiện lực lượng Phòng chống ma túy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã bàn giao tang vật, đối tượng cho cơ quan an ninh nước bạn giải quyết; đồng thời cơ quan điều tra hai bên tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm truy bắt các đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trong chuyên án này, nhất là các đối tượng người Việt Nam.

Theo lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, đây là một trong những đường dây mua bán ma túy lớn, hoạt động chuyên nghiệp, lâu năm, có cơ sở pha chế ép lại; là đường dây được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Để kịp thời biểu dương thành tích của lực lượng phá án, ngày 2/5, ông Phạm Xuân Kôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã đến Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, biểu dương các lực lượng tham gia chuyên án; Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng “thưởng nóng” Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan Điện Biên mỗi đơn vị 10 triệu đồng./.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục