Thu giữ tang vật tại nhà của nhà báo Hoàng Hùng

14 giờ ngày 22/2, lực lượng chức năng thu được một số tang vật liên quan đến vụ án như ống quẹt, ống hút xăng, bao nilon đựng xăng...
14 giờ ngày 22/2, cơ quan điều tra công an Long An thực hiện việc khám xét tại nhà của cố nhà báo Lê Hoàng Hùng có sự chứng kiến chính quyền địa phương, hai con và người chị vợ của Hoàng Hùng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ được một số tang vật liên quan đến vụ án như ống quẹt, ống hút xăng, bao nilon đựng xăng...

Vào thời điểm trên, bà Trần Thúy Liễu vợ nhà báo Hoàng Hùng, vẫn đang tiếp tục đối chất tại cơ quan điều tra công an. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 20/2, bà Trần Thuý Liễu đã ra đầu thú với cơ quan điều tra.

Ngày 21/2, Đại Tá Phan Chí Thanh, Giám đốc công an tỉnh Long An đã ký quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Liễu về hành vi giết người để tiếp tuc điều tra, làm rõ.

Nhà báo Hoàng Hùng tử vong sau 10 ngày trong hoàn cảnh rất thương tâm do bị sát hại bằng chất đốt khi đang ngủ tại nhà riêng thuộc phường 6, TP.Tân An, Long An vào ngày 19/1/2011./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục