Thu hồi 75 tỷ đồng chi sai đối tượng người có công

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, khoảng 7.000 đối tượng đã bị cắt trợ cấp người có công do chi sai đối tượng, thu về 75 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố có khoảng 7.000 đối tượng đã bị cắt trợ cấp người có công do sai phạm về chi sai đối tượng và thu về cho ngân sách 75 tỷ đồng.

Đây là những số liệu được đưa ra tại Hội nghị chuyên đề về rà soát công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách ưu đãi trong 2 năm 2012- 2013 và định hướng công tác những năm tới do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 28/11.

Chỉ riêng theo báo cáo của thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong 2 năm 2012- 2013, thanh tra Bộ đã kiến nghị thu hồi hơn 10 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước do trợ cấp sai đối tượng, trong đó có 9,5 tỷ đồng chi trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương, đến nay mới chỉ thu hồi được hơn 500 triệu đồng.

Qua thanh tra trong cả nước đã phát hiện ra nhiều sai phạm của các địa phương trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Riêng công tác tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, thanh tra Bộ đã phát hiện có 609/7.460 hồ sơ có sai sót, chiếm tỷ lệ 8,16%.

Những dạng sai sót chủ yếu được phát hiện là giả mạo, khai man hồ sơ thương binh để được hưởng chế độ ưu đã, giả mạo giấy tờ gốc chứng \minh tham gia kháng chiến như tẩy xóa, sửa chữa, viết thêm địa bàn hoạt động... Đối với hồ sơ chất độc hóa học, thanh tra Bộ cũng đã phát hiện những hồ sợ y tế có bệnh án giả mạo, đối tượng không thực hiện quá trình điều trị bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học theo danh mục bệnh, tật theo quy định tại Quyết định 09/2008/QĐ- TTg…

Trước những sai phạm trên, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã chỉ đạo các địa phương cần thảo luận kỹ nguyên nhân và cách hạn chế thấp nhất những sai phạm, tiêu cực xảy ra.

Đối với những hồ sơ làm giả, Bộ trưởng cho rằng tùy từng mức độ sai phạm sẽ cần có hình thức xử lý phù hợp, thậm chí có một số vụ đã bị đưa ra truy tố trước pháp luật. Hiện nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang triển khai thực hiện các kết luận thanh tra và xem xét trách nhiệm của những người sai phạm.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh, chính sách đối với người có công là một chính sách lớn, đối tượng đông, đặc biệt là sau khi sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công năm 2012, cả đối tượng người có công và chính sách đều được bổ sung. Vì vậy, các cơ quan, ban ngành cần phải có sự chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện chính sách này

Đối với những trường hợp không còn hồ sơ gốc, những hồ sơ tồn đọng, ngày 22/10/2013, liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 28 hướng dẫn giải quyết những trường hợp mất hồ sơ gốc.

Riêng đối với những hồ sơ của đối tượng là nạn nhân chất độc da cam hiện đang còn tồn đọng chưa được giải quyết cũng đã có hướng dẫn theo Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về quy trình xác lập, đánh giá tỷ lệ thương tật để đối tượng được hưởng chế độ.

Các thông tư hướng dẫn mới này đang được hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện đảm bảo đúng quy định và đúng đối tượng người có công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục