Thu hồi, tháo dỡ hơn 90% vận dụng lấn chiếm trái phép trên đầm Ô Loan

Việc giải tỏa các vật dụng lấn chiếm và khai thác thủy sản tận diệt trái phép trên đầm Ô Loan gặp rất nhiều khó khăn do đây là nghề mưu sinh của phần lớn các hộ dân từ nhiều năm qua.
Tháo dỡ cọc tre đóng trái phép trên đầm Ô Loan. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Tháo dỡ cọc tre đóng trái phép trên đầm Ô Loan. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Tỉnh Phú Yên đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm mặt nước và không gian ven di tích thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan nhằm trả lại nguyên trạng và phát triển bền vững di tích quốc gia này.

Ô Loan là đầm nước lợ, có diện tích mặt nước gần 1.570ha thuộc 4 xã An Ninh Đông, An Hòa Hải, An Hiệp, An Cư của huyện Tuy An.

Với thắng cảnh hữu tình Ô Loan có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, kinh tế biển, ngoài ra đầm nổi tiếng với nhiều loại hải sản quý, trong đó sò huyết Ô Loan đã tạo nên thương hiệu riêng cho nơi đây.

Tuy nhiên, phần lớn diện tích mặt nước của đầm đã bị người dân khoanh vùng để nuôi trồng thủy sản trái phép, tình trạng khai thác thủy sản tận diệt, lấn chiếm xây dựng công trình ven đầm đã ảnh hưởng tới cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường trong nhiều năm qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy An Phạm Ngọc Thanh cho biết với quyết tâm trả lại nguyên trạng cảnh quan cho đầm Ô Loan, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các kế hoạch 37, 89, chỉ đạo các địa phương đồng loạt ra quân giải tỏa, thu hồi và tiêu hủy các dụng cụ vây chắn, đánh bắt thủy sản tận diệt trên đầm.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, đến nay trên 90% vật dụng lấn chiếm trái phép trên đầm đã được thu hồi, tháo dỡ.

[Phú Yên quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm thắng cảnh đầm Ô Loan]

Lực lượng chức năng các xã An Ninh Đông, An Hòa Hải, An Hiệp, An Cư đã thu giữ và tiêu hủy 4.173 lờ bóng Thái Lan, 3.082 cọc tre, lưới mùng cắm thành que đăng; đồng thời rà soát xác định 119 hồ nuôi tôm trái phép với diện tích 58,44ha và yêu cầu các hộ dân ngừng nuôi vụ 1 năm 2020 để chờ giải tỏa.

Thu hồi, tháo dỡ hơn 90% vận dụng lấn chiếm trái phép trên đầm Ô Loan ảnh 1Tỉnh Phú Yên đã cắm các mốc khoanh vùng bảo vệ di tích thắng cảnh đầm Ô Loan. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hiệp Võ Chí Tình cho biết, việc giải tỏa các vật dụng lấn chiếm và khai thác thủy sản tận diệt trái phép trên đầm Ô Loan gặp rất nhiều khó khăn do đây là nghề mưu sinh của phần lớn các hộ dân từ nhiều năm qua.

Cùng với việc thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của huyện về triển khai lực lượng tháo dỡ các vật dụng lấn chiếm trái phép mặt nước, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân từng thôn, xóm khu dân cư, vận động người dân ngừng đánh bắt thủy sản theo hình thức hủy diệt và tự tháo dỡ các vật dụng trái phép trên đầm, sớm trả lại nguyên trạng không gian đầm thông thoáng, xanh sạch đẹp trong thời gian đến.

Để tái tạo lại nguồn lợi hải sản và cảnh quan ven đầm, Ủy ban nhân dân huyện Tuy An cũng đã cấp 102ha diện tích ven đầm cho người dân thả nuôi sò huyết, quy hoạch hơn 200ha các khu nuôi tôm tập trung, xây dựng các bến bãi an toàn cho ghe, thuyền.

Đồng thời, địa phương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh rà soát thực địa triển khai Dự án trồng rừng ngập mặn ven đầm.

Trước đó, trong tháng 4/2020, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh cũng đã khảo sát thực địa cắm 278 mốc giới khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên Phạm Văn Bảy cho biết, việc cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích và bàn giao di tích cho huyện Tuy An quản lý, nhằm phát huy giá trị của di tích tốt hơn; đồng thời tạo điều kiện cho địa phương thu hút đầu tư phát triển kinh tế, du lịch và ổn định đời sống của nhân dân ở các xã ven đầm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).