Thủ lĩnh Al-Qaeda kêu gọi người Hồi giáo trên toàn thế giới chống Mỹ

Trong bài phát biểu dài 30 phút, Ayman al-Zawahri, một thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã miêu tả Mỹ là một kẻ thù tôn giáo của người Hồi giáo.
Thủ lĩnh Al-Qaeda kêu gọi người Hồi giáo trên toàn thế giới chống Mỹ ảnh 1Ayman al-Zawahri. (Nguồn: AFP)

Nhân dịp 17 năm vụ khủng bố tại Mỹ (11/9/2001), Ayman al-Zawahri, một thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã kêu gọi người Hồi giáo trên toàn thế giới tiếp tục cuộc chiến chống lại nước Mỹ.

Trong một bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút, Ayman al-Zawahri đã miêu tả Mỹ là một kẻ thù tôn giáo của người Hồi giáo.

Điều này thể hiện rõ nhất qua việc Washington công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và quyết định chuyển Đại sứ quán của nước này tại Israel từ Tel Aviv về Jerusalem.

Nhóm tình báo SITE có trụ sở tại Washington - chuyên giám sát những tài liệu truyền thông của các tay súng trên toàn thế giới - đã công bố một bản thảo bằng tiếng Anh của bài phát biểu kể trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục