Thủ lĩnh Áo đỏ bị phạt tù vì vu cáo cựu Thủ tướng Thái Lan

Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra phán quyết giữ nguyên mức án 6 tháng tù giam và nộp phạt 50.000 baht (tương đương 1.400 USD) mà Tòa Hình sự đã đưa ra đối với một thủ lĩnh lực lượng "Áo đỏ" ở nước này.
Thủ lĩnh Áo đỏ bị phạt tù vì vu cáo cựu Thủ tướng Thái Lan ảnh 1Ông Jatuporn Prompan. (Nguồn: Dailymail.co.uk)

Ngày 2/6, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra phán quyết giữ nguyên mức án 6 tháng tù giam và nộp phạt 50.000 baht (tương đương 1.400 USD) mà Tòa Hình sự đã đưa ra đối với ông Jatuporn Prompan - thủ lĩnh Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD), còn gọi là phong trào "Áo đỏ," trong vụ cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva kiện ông Prompan tội vu cáo hồi tháng 1/2009.

Trong một phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/1/2009, ông Jatuporn cho rằng cựu Thủ tướng Abhisit đã ngồi vào chiếc ghế ở vị trí được xem là ngang hàng với Vua Thái Lan tại một cuộc tiếp kiến Hoàng gia. Vì vậy, ông đánh giá ông Abhisit đã bất kính với Nhà Vua.

Phán quyết của Tòa án Tối cao đã đảo ngược phán quyết của Tòa Phúc thẩm trong phiên xét xử ngày 10/7/2014, rằng ông Jatuporn không phạm tội.

Tuy nhiên, bị cáo Jatuporn sẽ được hoãn thi hành án trong hai năm do chưa từng có tiền án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục