Thủ lĩnh biểu tình bác đề nghị đối thoại với chính phủ

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban bác bỏ đề nghị đối thoại với chính phủ Thái Lan nhằm giải quyết tình trạng hỗn loạn chính trị.
Thủ lĩnh biểu tình bác đề nghị đối thoại với chính phủ ảnh 1Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban. (Nguồn:AP)

Ngày 28/11, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đã bác bỏ đề nghị đối thoại nhằm giải quyết tình trạng hỗn loạn chính trị và chấm dứt cuộc biểu tình hiện nay của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Ông này nói rằng đối thoại không góp phần mang lại bất cứ điều gì khi mà sự phản đối của hàng trăm nghìn người là nhằm loại bỏ hoàn toàn chế độ Thaksin và không phải chính phủ hiện nay. Ông Suthep cũng bác bỏ việc giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử bởi nói sẽ lại chỉ giúp những chính khách xấu xa trở lại cầm quyền.

Ông Suthep lặp lại mục tiêu của các cuộc biểu tình là loại ra ngoài mãi mãi những hạt giống trong chế độ Thaksin và thành lập một hội đồng điều hành đất nước của nhân dân.

Ông khẳng định không nhận bất cứ vị trí chính trị nào và thậm chí cả ghế thủ tướng nếu phong trào hiện nay của ông đạt kết quả. Ông còn cam kết "sẵn sàng chết trên chiến trường" nếu thất bại.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra trước đó đã kêu gọi người biểu tình trở lại đối thoại để giải quyết các vấn đề chứ không nên chiếm các trụ sở cơ quan nhà nước bởi làm như vậy chỉ gây phiền hà cho người dân.

Bà Yingluck cho rằng hành động của những người biểu tình chỉ làm tổn hại đất nước vì sẽ không có người thắng và kẻ thua trong cuộc chơi này, chỉ có đất nước là phải chịu thiệt hại.

Ông Suthep đã dẫn đoàn người biểu tình tới chiếm khu tòa nhà văn phòng cơ quan nhà nước ở khu vực phía Bắc Bangkok, trong khi những nhóm biểu tình chống chính phủ khác lại bao vây Bộ Năng lượng và tiếp tục chiếm giữ khuôn viên Bộ Tài chính.

Cùng ngày, thủ lĩnh áo đỏ thuộc Liên minh dân chủ chống độc tài, bà Thida Thavornseth, cho biết sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào cuối tuần này nhằm thông qua phán xét đối với thủ lĩnh phe chống chính phủ Suthep Thaugsuban.

Bà Thida đã tố cáo ông Suthep phạm tội hình sự nghiêm trọng khi điều khiển việc chiếm giữ các trụ sở cơ quan nhà nước, gây ra sự hỗn loạn đối với các công chức và viên chức.

Bà này nói rằng vì những hành động trên của ông Suthep nên những người áo đỏ sẽ thay đổi khẩu hiệu từ "Cuộc đảo chính của Tòa án Hiến pháp" thành "Hãy ngừng cưỡng đoạt Thái Lan."

Theo ông Jatuporn Promphan, một thủ lĩnh khác của phe áo đỏ, trong những ngày tới có khả năng sẽ xảy ra "bước ngoặt mới," nhưng những người áo đỏ sẽ không rời khỏi căn cứ địa là sân vận động Rajamangala của mình.

Ông này khẳng định sẽ không rời đi đâu trừ phi xảy ra một cuộc đảo chính hay xuất hiện một chính phủ phi dân chủ.

Trước đó, một đại diện quân đội đã dẫn lại lời Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha nói rằng quân đội sẽ vẫn giữ thế trung lập, không đứng về phía nào, trong cuộc xung đột này và hy vọng nó sẽ không dẫn tới bạo lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục