Thủ lĩnh biểu tình Thái đặt điều kiện tổng tuyển cử

Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan đặt điều kiện tổng tuyển cử

Thủ lĩnh phong trào biểu tình chống chính phủ Thái Suthep Thaugsuban đã tuyên bố rằng cuộc bầu cử dự kiến vào 2/2/2014 sẽ phải hoãn lại nếu tiến trình cải cách dân chủ vẫn chưa được hoàn thành.

Ngày 13/12, thủ lĩnh phong trào biểu tình chống chính phủ Thái Lan Suthep Thaugsuban đã tuyên bố rằng cuộc bầu cử dự kiến vào 2/2/2014 sẽ phải hoãn lại nếu tiến trình cải cách dân chủ vẫn chưa được hoàn thành đúng hạn.

Ông này nói rằng ông sẽ dẫn đầu một nhóm tham dự diễn đàn do quân đội tổ chức và sẽ giải thích cho các sỹ quan cấp cao trong quân đội và đại diện khu vực tư nhân để họ tự quyết định việc đứng về phía nhân dân hay phía chính phủ tạm quyền.

Theo ông này, cuộc tổng tuyển cử sắp tới không phải chuyện khẩn cấp và nó phải bị hoãn lại nếu một hội đồng nhân dân chưa được thành lập.

"Hội đồng nhân dân là vấn đề quan trọng hơn bởi nó sẽ thực hiện cải cách đất nước, một cuộc bầu cử có thể chưa cần thiết nếu hội đồng này chưa sẵn sàng," ông Suthep Thaugsuban nói.

Ông này tiếp tục khẳng định để đạt được việc cải cách, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và toàn bộ Nội các của bà phải từ chức để mở đường cho việc bổ nhiệm một nhân vật đáng kính và đáng tin cậy là thủ tướng.

Ông Suthep giải thích thêm rằng nếu tổ chức bầu cử, các chính trị gia tham nhũng sẽ được trở lại Quốc hội và xung đột vẫn tiếp tục chưa được giải quyết. Do vậy, cuộc bầu cử cần phải được hoãn lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục