Thủ lĩnh biểu tình tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch đóng cửa

Thủ lĩnh biểu tình Suthep tuyên bố rằng phong trào biểu tình sẽ thực hiện phong tỏa trong vòng ba ngày.
Thủ lĩnh biểu tình tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch đóng cửa ảnh 1Người biểu tình tuần hành tại Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong ngày thứ hai của chiến dịch đóng cử Bangkok, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đã tuyên bố với những người ủng hộ rằng phong trào biểu tình sẽ thực hiện phong tỏa tất cả các cơ quan chính quyền trong vòng ba ngày.

Ông này còn nói rằng những người biểu tình sẽ bao vây nhà riêng của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và một số quan chức trong Nội các nhằm giam lỏng họ nếu yêu cầu của người biểu tình không được đáp ứng. Ông Suthep còn gợi ý rằng các thành viên Nội các nên sơ tán những thành viên trong gia đình họ trong trường hợp khẩn cấp.

Theo ông Suthep, mục tiêu chính của phong trào biểu tình là thay thế chính phủ hiện nay bằng một Hội đồng nhân dân được chỉ định nhằm thực hiện cải cách hệ thống chính trị tại Thái Lan. Ông này cũng đồng thời bác bỏ thông tin về khả năng chính phủ có thể hoãn bầu cử tới ngày 4/5/2014.

Tất cả những người biểu tình đều cho rằng Thái Lan cần phải cải cách và cuộc cải cách đó yêu cầu Thủ tướng Yingluck phải từ chức trước, chứ không chấp nhận hoãn bầu cử bất kể tới bao nhiêu lâu.

Quyết định từ chức của bà Yingluck hoàn toàn phụ thuộc vào bà. Bà Yingluck không được ở lại và phải từ chức để tạo ra một khoảng trống quyền lực, mở đường cho Phong trào biểu tình thành lập Hội đồng nhân dân và chỉ định một thủ tướng mới.

Ông Suthep còn tuyên bố rằng Phong trào biểu tình sẽ đẩy mạnh chiến dịch đóng cửa Bangkok trong hai, ba ngày tới để buộc bà Yingluck và toàn bộ Nội các của bà ta phải ra đi. Dự kiến người biểu tình sẽ bao vây, cắt nguồn cung cấp điện nước vào khu tư gia của thủ tướng để thực hiện các mục tiêu của họ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul nói rằng các quan chức chính phủ sẽ vẫn tiếp tục thực hiện công việc bất chấp việc người biểu tình phong tỏa thủ đô.

Ông này cho biết người biểu tình bao vây các tòa nhà chính quyền, nhưng dịch vụ hành chính công vẫn đang tiếp tục được thực hiện vì các quan chức đã di chuyển nơi làm việc.

Trong một tuyên bố mới nhất, bà Yingluck đã khẳng định sẽ không đáp ứng yêu sách vô lý của người biểu tình. Bà cam kết sẽ bảo vệ nền dân chủ ở Thái Lan và kêu gọi người biểu tình cũng như đảng Dân chủ đối lập tham dự cuộc gặp liên quan tới đề xuất hoãn tổng tuyển cử của Ủy ban bầu cử quốc gia vào ngày 15/1.

Bà Yingluck giải thích rằng bà phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng tạm quyền không phải vì muốn nắm giữ quyền lực mà nhiệm vụ của bà là phải bảo vệ nền dân chủ thuộc về nhân dân. Dự kiến Thủ tướng cũng sẽ tham dự cuộc gặp nói trên.

Chính phủ Thái Lan đã thừa nhận tầm quan trọng của đề xuất mà Ủy ban bầu cử quốc gia đưa ra, tuy nhiên, cần phải lắng nghe quan điểm của tất cả các thành phần trong xã hội. Đây sẽ là hướng giải quyết vấn đề một cách đúng đắn. Bế tắc trong tiến trình chuẩn bị bầu cử hiện nay có hai vấn đề là quản lý điều hành cuộc bầu cử và vấn đề về luật pháp.

Chính phủ Thái Lan dự kiến mời hơn 70 đại diện của tất cả các ngành nghề tham gia cuộc gặp này để lắng nghe các gợi ý của họ. Hiện chưa rõ liệu đảng Dân chủ và Phong trào biểu tình có cả đại diện tham gia hay không.

Cho tới thời điểm này, chiến dịch đóng cửa Bangkok do Phong trào biểu tình phát động vẫn diễn ra một cách hòa bình bởi chính phủ Thái Lan vẫn từng bước giải quyết vấn đề một cách mềm dẻo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng vẫn còn nhiều khả năng xảy ra bạo lực khi mà Phong trào biểu tình liên tục tăng sức ép đối với chính quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục