Thủ lĩnh đảng Tự do Canada từ chức vì bị thất cử

Ông Michael Ignatieff, Thủ lĩnh Đảng Tự do ở Canada vừa tuyên bố từ chức sau thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra ngày 2/5.
Ông Michael Ignatieff, Thủ lĩnh Đảng Tự do ở Canada vừa tuyên bố từ chức sau thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ngày 2/5.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Đảng Tự do chỉ giành được 34 ghế tại Hạ viện, so với 77 ghế của nhiệm kỳ trước, và tụt xuống vị trí thứ ba. Bản thân ông Ignatieff cũng thất bại trong cuộc đua tranh ghế nghị sỹ khu vực Etobicoke-Lakeshore thuộc thành phố Toronto.

Phát biểu với báo giới, ông Ignatieff khẳng định sẽ không còn là lãnh đạo của Đảng Tự do và sẽ dàn xếp việc kế nhiệm trong cuộc họp kín của ban lãnh đạo đảng vào ngày 4/5. Trong lịch sử tồn tại của mình, năm 1958, đảng Tự do đã từng thất bại trước đảng Bảo thủ tiến bộ.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Canada Stephen Harper đã giành đủ số ghế cần thiết để thành lập một chính phủ đa số, với khoảng 165 ghế; Đảng Dân chủ mới (NDP) đứng thứ hai với 104 ghế; Đảng Tự do đối lập về thứ ba với 31 ghế; và Khối Quebec được 4 ghế.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 42 này, lần đầu tiên Đảng Bảo thủ giành được đủ số ghế cần thiết ở Hạ viện để thành lập chính phủ đa số, sau hai chiến thắng liên tiếp trong những cuộc bầu cử vào các năm 2006 và 2008, nhưng chỉ đủ ghế để thành lập chính phủ thiểu số.

Đây cũng là lần đầu tiên, một nhà lãnh đạo của NDP trở thành thủ lĩnh đối lập chính thức tại Canada, và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Canada, Đảng Tự do, đã cầm quyền trong nhiều năm, tụt xuống vị trí thứ ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục