Thủ lĩnh đối lập Đài Loan tới Nhật dù có căng thẳng

Chủ tịch Đảng Dân Tiến (DPP) lên đường thăm Nhật Bản trong "một chuyến thăm thiện chí" bất chấp những tranh cãi về chủ quyền về Điếu Ngư.

Ngày 3/2, ông Tô Trinh Xương, Chủ tịch Đảng Dân Tiến (DPP) của Đài Loan (Trung Quốc) đã lên đường thăm Nhật Bản trong "một chuyến thăm thiện chí" bất chấp những tranh cãi về chủ quyền giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan đối với quần đảo ở Biển Hoa Đông mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, còn Tokyo gọi là Senkaku.

 

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tô Trinh Xương kể từ khi được bầu làm thủ lĩnh DPP, đảng đối lập lớn có khuynh hướng hoài nghi Bắc Kinh và thân Tokyo, hồi cuối tháng 5/2012.

 

Trong một tuyên bố, DPP khẳng định: "Chúng tôi dành ưu tiên cho Nhật Bản vì đó là nước láng giềng quan trọng của Đài Loan và từ lâu vẫn duy trì mối quan hệ hữu hảo với Đài Bắc."

 

Người phát ngôn của DPP, Lin Chun-hsien cho biết trong chuyến thăm Nhật Bản năm ngày này, ông Tô Trinh Xương dự kiến sẽ gặp các chính trị gia và học giả Nhật Bản để thảo luận "một loạt chủ đề", nhưng không cho biết liệu các cuộc thảo luận này có đề cập đến cuộc tranh chấp quần đảo trên hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục