Thủ lĩnh đối lập Venezuela sẽ hồi hương để lãnh đạo biểu tình

Ông Guaido, người được hầu hết các nước phương Tây công nhận là một người đứng đầu nhà nước hợp pháp của Venezuela, cho biết sẽ là một "thử thách lịch sử" khi trở về.
Thủ lĩnh đối lập Venezuela sẽ hồi hương để lãnh đạo biểu tình ảnh 1Ông Juan Guaido. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido tuyên bố sẽ trở về nước vào ngày 4/3 để lãnh đạo các cuộc biểu tình mới nhằm vào Tổng thống nước này Nicolas Maduro, dẫn đến nguy cơ nhà chức trách quốc gia Nam Mỹ sẽ bắt giữ ông, vốn bị cho là đã vi phạm một lệnh cấm đi lại để rời khỏi đất nước hồi tuần trước.

[Chính quyền Venezuela đề nghị lãnh đạo phe đối lập Guaido đàm phán]

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter ngày 3/3, ông Guaido, người được hầu hết các nước phương Tây công nhận là một người đứng đầu nhà nước hợp pháp của Venezuela, cho biết sẽ là một "thử thách lịch sử" khi trở về.

Ông Guaido nêu rõ: "Nếu chính quyền dám, dĩ nhiên, bắt cóc chúng tôi, thì đó sẽ là sai lầm mới nhất mà họ tạo ra." Tuy nhiên, ông Guaido không cho biết đang phát biểu từ đâu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục