Thủ lĩnh Hamas chết

Israel không kích làm một thủ lĩnh Hamas thiệt mạng

Một thủ lĩnh cấp cao phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.
Một thủ lĩnh cấp cao phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine, Ahmed al-Jaabari, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel xảy ra vào chiều 14/11.

Nguồn tin Hamas cho biết chiếc xe hơi chở ông này đã bị trúng tên lửa của không quân Israel tại thành phố Gaza. Người vệ sĩ của ông cũng thiệt mạng trong vụ này.

Chính phủ Israel đã xác nhận thông tin trên. Vụ việc xảy ra sau một ngày yên tĩnh sau khi Hamas và Israel liên tiếp bắn rốckét và không kích trả đũa nhau.

Al-Jaabari là thành viên cấp cao nhất của Hamas bị thiệt mạng dưới đạn pháo của Israel kể từ khi kết thúc chiến dịch tấn công của Israel vào Gaza hồi cuối năm 2008 đầu năm 2009, làm 1.400 người Palestine thiệt mạng.

Làn sóng trả đũa lẫn nhau mới nhất giữa hai bên tái bùng phát từ ngày 10/11. Quân đội Israel cho biết tổng cộng 119 quả rốckét từ Dải Gaza đã bắn vào lãnh thổ Israel, làm ít nhất 8 người bị thương. Trong khi đó, các nguồn tin Palestine cho biết không quân Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích trả đũa làm 6 người Palestine thiệt mạng và 40 người bị thương.

Đến ngày 12/11, các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza tuyên bố sẵn sàng thỏa thuận ngừng bắn với Israel thông qua sự trung gian của Ai Cập, nhằm tháo gỡ căng thẳng đang ngày càng leo thang./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục