Thủ lĩnh Hamas đến Ai Cập ký thỏa thuận hòa giải

Thủ lĩnh Hamas đã tới Cairo để ký thỏa thuận hòa giải với Phong trào Fatah của Tổng thống Palestine, dưới sự bảo trợ của Ai Cập.
Hãng tin chính thức MENA đưa tin người đứng đầu Phong trào Hồi giáo Hamas Khaled Mashaal ngày 1/5 đã tới thủ đô Cairo, để tham dự lễ ký thỏa thuận hòa giải với Phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, dưới sự bảo trợ của Ai Cập.

Ông Mashaal sẽ ký thỏa thuận với tất cả các phe phái Palestine trước khi tham dự lễ ký với Tổng thống Abbas đánh dấu chấm dứt sự chia rẽ giữa những người Palestine.

Các nguồn tin chính thức từ phía Palestine cho biết Tổng thống Abbas sẽ đến Cairo vào ngày 3/5. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Abbas và thủ lĩnh Hamas Mechaal, hiện đang sống tại Damascus (Syria) kể từ tháng 6/2007.

Thỏa thuận hòa giải này được phía Palestine hoan nghênh, nhưng bị lãnh đạo Israel kịch liệt phê phán, vì coi Hamas là một tổ chức khủng bố.

Trước đó ngày 27/4 tại Cairo, Fatah và Hamas đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về tiến trình hòa giải, trong đó bao gồm thỏa thuận thành lập chính phủ chuyển tiếp và tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.

Theo thông cáo báo chí sau cuộc họp, Hamas và Fatah cho biết họ đạt được thỏa thuận toàn diện trên sau khi đã thảo luận về mọi vấn đề./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục