Thủ lĩnh Hamas nỗ lực hòa giải nội bộ Palestine

Tối 5/9, Giám đốc cơ quan tình báo Ai Cập đã có cuộc gặp với ông Khaled Mashaal, thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Cairo.
Một quan chức giấu tên của Ai Cập ngày 6/9 cho biết, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia nước này, ông Omar Suleiman đã thảo luận với ông Khaled Mashaal, thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, lực lượng hiện đang kiểm soát Dải Gaza, về những nỗ lực hòa giải dân tộc ở Palestine.

Theo quan chức trên, cuộc gặp diễn ra tối 5/9 tại Cairo này là một nỗ lực nhằm thúc đẩy cuộc đối thoại nội bộ Palestine, giúp chấm dứt tình trạng chia rẽ trong nội bộ Palestine và thành lập một mặt trận thống nhất trước khi Mỹ đề xuất kế hoạch hòa bình mới dự kiến vào cuối tháng này.

Cuộc gặp cũng thảo luận vấn đề binh sĩ Israel Gilad Schalit bị Hamas bắt giữ từ năm 2006. Tuy nhiên, quan chức này không cho biết thêm chi tiết.

Chuyến thăm của ông Mashaal diễn ra ngay sau chuyến thăm Ai Cập của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, dù hai đối thủ này không gặp nhau, và khiến người ta hy vọng nó sẽ báo hiệu một bước đột phá trong vụ bắt giữ binh sĩ Schalit./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục