Thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda ở Yemen bị tiêu diệt

Turki al-Assiri, một người gốc Saudi Arabia, còn có tên gọi khác là Marwan al-Mekki, bị bắn chết hôm 6/11 ở khu vực Tuban.
Thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda ở Yemen bị tiêu diệt ảnh 1Khung cảnh tan hoang của thị trấn al-Udain ở Yemen sau vụ tấn công ngày 16/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn quốc gia Saba ngày 7/11 đưa tin các lực lượng an ninh Yemen đã tiêu diệt một phần tử cấp cao của Al-Qaeda ở tỉnh miền Nam Lahij, nơi hắn được coi là thủ lĩnh địa phương của mạng lưới khủng bố này.

 

Hãng trên dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên cho biết Turki al-Assiri, một người gốc Saudi Arabia, còn có tên gọi khác là Marwan al-Mekki, bị bắn chết hôm 6/11 ở khu vực Tuban. Một đồng đảng của tên này đã bị thương và bị bắt giữ.

 

Mỹ coi lực lượng Al-Qaeda trên bán đảo Arập (AQAP), tổ chức hoạt động ở Yemen, là chi nhánh nguy hiểm nhất của mạng lưới Al-Qaeda.

 

Tháng trước, Washington đã treo thưởng 45 triệu USD cho ai tiêu diệt được các thủ lĩnh AQAP ở Yemen.

 

Trước đó, AQAP ngày 5/11 cho biết 2 chỉ huy hàng đầu của nhóm này là Shawki al-Baadani và Nabil al-Dahab đã bỏ mạng trong các trận không kích bằng máy bay không người lái hôm 3/11.

 

Các nguồn tin bộ lạc nói rằng ít nhất 20 chiến binh đã bị tiêu diệt trong các vụ không kích này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục