Thủ lĩnh Hội đồng Hồi giáo Iraq Tối cao qua đời

Ông Abdul Aziz al-Hakim, thủ lĩnh Hội đồng Hồi giáo Iraq Tối cao, chính đảng lớn nhất của người Hồi giáo dòng Shiite qua đời ngày 26/8.
Ông Abdul Aziz al-Hakim, thủ lĩnh Hội đồng Hồi giáo Iraq Tối cao (ISCI), chính đảng lớn nhất của người Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq và là một đảng lớn trong Liên minh Dân tộc Iraq (NIA) cầm quyền, đã qua đời ngày 26/8 vì bệnh ung thư phổi tại một bệnh viện ở Tehran (Iran).

Ông al-Hakim, 59 tuổi, là một trong những nhân vật chức sắc tôn giáo rất quan trọng ở Iraq.

Ông đảm nhận cương vị lãnh đạo ISCI từ năm 2003 sau khi anh trai ông là Đại giáo chủ Muhammad Baqer al-Hakim chết trong một vụ đánh bom xe.

Năm 1982, ông al-Hakim thành lập một phong trào đối lập lưu vong ở Iran chống chế độ Saddam Hussein và về nước sau khi Mỹ phát động cuộc chiến tại Iraq đầu năm 2003.

Ông được các nhà lãnh đạo chính trị của cả hai nước Iraq và Iran đánh giá cao, được xem là người đặt nền móng cho tiến trình xây dựng một nước Iraq mới.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki nêu rõ "ông al-Hakim qua đời vào thời điểm nhạy cảm của đất nước hiện nay là một tổn thất lớn."

Ông al-Hakim qua đời vài ngày sau khi các nhóm Shiite chủ chốt ở Iraq, trong đó có ISCI, thông báo thành lập liên minh mới thay thế Liên minh Thống nhất Iraq và không bao gồm đảng Dawa của Thủ tướng Maliki để tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 1/2010.

Theo một số nhà phân tích chính trị, việc ISCI mất đi thủ lĩnh kiến tạo hòa bình có thể dẫn tới sự tranh giành quyền lực nội bộ đảng. Trong 5 tháng tới, ISCI phải cố gắng đoàn kết đứng sau người lãnh đạo mới, dù đó là ai, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử được dự đoán sẽ rất khó khăn.

Các quan chức ISCI cho biết lễ tang của ông al-Hakim sẽ được cử hành tại cả hai nước Iraq và Iran và thi hài sẽ được mai táng tại thành phố Najaf của người Shiite ở Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục