Thủ lĩnh phe đối lập Gabon bị thương do đụng độ

Thủ lĩnh phe đối lập của Gabon Mamboundou đã bị trọng thương khi đụng độ với lực lượng an ninh Gabon sau khi có kết quả bầu cử.
Ngày 3/9, thủ lĩnh phe đối lập của Gabon, ông Pierre Mamboundou đã bị trọng thương trong một cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh Gabon sau khi Bộ Nội vụ nước này thông báo kết quả bầu cử với chiến thắng thuộc về ứng cử viên Ali Bongo Ondimba của Đảng Dân chủ Gabon (PDG) cầm quyền.

Tổng Thư ký đảng Liên minh Nhân dân Gabon (UPG) của ứng cử viên Mamboundou, ông Richard Mombo, đã bác bỏ chiến thắng của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ali Bongo Ondimba, đồng thời cho biết ông Mamboundou bị trọng thương nhưng chưa thể xác định chính xác tình trạng thương tích của nhà lãnh đạo này.
 
Ông Mombo tuyên bố UPG phản đối kết quả bầu cử vì kết quả này là "một hành động đảo chính vi hiến".
 
Tình trạng hỗn loạn đã xảy ra tại thủ đô Libreville của Gabon sau khi ông Ondimba tuyên bố chiến thắng. Hàng trăm người ủng hộ ông Mamboundou cũng đã tấn công một nhà tù ở thành phố Port-Gentil và thả các tù nhân. Lãnh sự quán Pháp ở Port-Gentil đã bị những người biểu tình đốt cháy.
 
Binh lính và cảnh sát chống bạo động đã được huy động tuần tra trên các đường phố lớn ở thủ đô, đồng thời tăng cường an ninh xung quanh phủ tổng thống. Tổng thống lâm thời Rose Francine Rogombe đã kêu gọi các ứng cử viên bình tĩnh và chấp nhận kết quả bầu cử.
 
Trước đó, Bộ Nội vụ Gabon thông báo ông Ali Bongo Ondimba đã giành được 41,7% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử ngày 30/8, bỏ xa hai đối thủ nặng ký nhất là ông Andre Mba Obame với 25,88% phiếu ủng hộ và ứng cử viên Mamboundou chỉ nhận được 25,22%.

Nếu chiến thắng này được đảm bảo, ông Ondimba sẽ kế nhiệm người cha quá cố từng cầm quyền tại Gabon trong hơn 40 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục