Thủ lĩnh Taliban cảnh báo Mỹ về việc tăng quân ở Afghanistan

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan Mawlavi Haibatullah Akhundzada đã cảnh báo Mỹ rằng nước này sẽ "phạm sai lầm" khi tăng cường thêm quân để đối phó với quân nổi dậy.
Thủ lĩnh Taliban cảnh báo Mỹ về việc tăng quân ở Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Mỹ ở Afghanistan. (Nguồn: AP)

Hãng ANI News đưa tin thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan Mawlavi Haibatullah Akhundzada đã cảnh báo Mỹ rằng nước này sẽ "phạm sai lầm" khi tăng cường thêm quân để đối phó với quân nổi dậy.

Trong thông điệp đưa ra ngày 23/6 trước thềm lễ Eid ul Fitr, Akhundzada nói: "Nếu các người nghĩ rằng các người có thể phá hỏng quyết tâm của chúng tôi bằng sự hiện diện quân sự và tăng thêm quân, các người đang phạm phải sai lầm."

Akhundzada đã cáo buộc những lực lượng nước ngoài là "rào cản lớn trên con đường hòa bình ở Afghanistan."

Taliban muốn các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải rời khỏi nước này trước khi phong trào này tham gia bất kỳ cuộc hòa đàm nào.

[Lầu Năm Góc: Afghanistan có lộ trình mới phá vỡ bế tắc với Taliban]

Thông điệp trên của Akhundzada được đưa ra một ngày sau khi một kẻ đánh bom xe liều chết của Taliban đã giết hại ít nhất 34 người và làm hàng chục người bị thương ở tỉnh Helmand, miền Nam nước này.

Theo một số thông tin truyền thông gần đây, Lầu Năm Góc đang có kế hoạch gửi thêm quân Mỹ tới Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục