Thủ lĩnh Taliban kêu gọi Afghanistan hủy hiệp ước an ninh với Mỹ

Tân thủ lĩnh Taliban Mullah Mansour đã yêu cầu Chính quyền Kabul phải hủy thỏa thuận an ninh với Mỹ và trục xuất toàn bộ binh lính nước ngoài nếu muốn có hòa bình ở Afghanistan.
Thủ lĩnh Taliban kêu gọi Afghanistan hủy hiệp ước an ninh với Mỹ ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch truy quét phiến quân tại huyện Kot, tỉnh Nangarhar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, tân thủ lĩnh Taliban Mullah Mansour ngày 22/9 đã yêu cầu Chính quyền Kabul phải hủy thỏa thuận an ninh với Mỹ và trục xuất toàn bộ binh lính nước ngoài nếu muốn có hòa bình ở Afghanistan.

Trong thông điệp đầu tiên bằng tiếng Anh đăng trên trang web của Taliban, đánh dấu lễ Eid-ul-Adha kể từ khi đảm trách cương vị thủ lĩnh phong trào này hôm 31/7, ông Mansour nhấn mạnh: "Nếu Chính quyền Kabul muốn chấm dứt chiến tranh và xây dựng hòa bình trong nước, điều đó chỉ khả thi thông qua việc chấm dứt sự chiếm đóng và hủy bỏ toàn bộ các hiệp ước an ninh và quân sự với những kẻ xâm lược."

Thông điệp trên dường như là nỗ lực của tân thủ lĩnh Taliban nhằm tái khẳng định với những người ủng hộ rằng ông ta đang duy trì truyền thống của người tiền nhiệm Mullah Mohammad Omar đã thiệt mạng.

Bên cạnh đó, ông Mansour cũng hối thúc các thành viên phong trào này đoàn kết và bỏ ngoài tai những "tuyên truyền vô bổ của kẻ địch" về sự bất hòa trong hàng ngũ Taliban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục