Thủ lĩnh tối cao của FARC sẽ tranh cử tổng thống Colombia

Thủ lĩnh tối cao của Lực lượng Cách mạng thay thế chung (FARC), Rodrigo Londoño, biệt danh "Timochenko" sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2018.
Thủ lĩnh tối cao của FARC sẽ tranh cử tổng thống Colombia ảnh 1Ông Rodrigo Londoño. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 1/11, ban lãnh đạo của Lực lượng Cách mạng thay thế chung (FARC) - chính đảng ra đời từ Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia - tuyên bố thủ lĩnh tối cao của nhóm Rodrigo Londoño, biệt danh "Timochenko" sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2018.

Cùng liên danh tranh cử với ông Londoño cho cương vị Phó tổng thống là bà Imelda Daza, nhà cựu ngoại giao và thành viên của phong trào chính trị cánh tả Tiếng nói Hòa bình. Tuyên bố của FARC được đưa ra sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia Colombia chính thức công nhận tư cách pháp lý chính đảng của FARC.

Bên cạnh đó, FARC cũng sẽ tham gia chạy đua cuộc bầu cử Quốc hội, với 2 danh sách do các ông Luciano Marín, biệt danh "Iván Marquez," và Seusis Hernández, biệt danh "Jesus Santrich”, lần lượt vào Thượng viện và Hạ viện.

Sau khi kết thúc quá trình giải giáp vũ khí vào tháng 8/2017 theo Thỏa thuận hòa bình La Habana, Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia đã thành lập chính đảng vào tháng Chín vừa qua.

[Colombia cho phép không kích các nhóm FARC không ủng hộ hòa bình]

Trước đó, ngày 27/6 vừa qua, khoảng 7.000 thành viên Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia đã hoàn thành việc giao nộp vũ khí cho đại diện Liên hợp quốc, 7 tháng sau khi lực lượng này ký kết thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Colombia.

Với việc hoàn tất giải giáp vũ khí này, ngày 15/8, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tuyên bố cuộc xung đột kéo dài 50 năm qua giữa chính phủ và lực lượng vũ trang lớn nhất Colombia "đã thực sự kết thúc."

Ngày 31/8, Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia đã lấy tên Lực lượng Cách mạng thay thế chung và vẫn giữ nguyên tên viết tắt cũ là FARC, để thành lập một chính đảng hợp pháp tham gia vào đời sống chính trị đất nước sau khi đã chính thức giải giáp vũ khí. Ngày 1/9, FARC chính thức hoạt động với tư cách một chính đảng.

Xung đột vũ trang trong hơn 5 thập kỷ đã khiến ít nhất 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Hiện Chính phủ Colombia đang tiến hành đàm phán hòa bình với nhóm vũ trang còn lại của nước này, Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN), nhằm mở ra hy vọng về một tương lai hòa bình toàn diện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.