Thủ môn của Colombia đi vào lịch sử World Cup nhờ... già nhất

Thủ thành Faryd Mondragon của Colombia đã đi vào lịch sử World Cup với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất từng xuất hiện trên sân.
Thủ môn của Colombia đi vào lịch sử World Cup nhờ... già nhất ảnh 1Faryd Mondragon hạnh phúc khi đi vào lịch sử World Cup. (Nguồn: Getty)

Với việc được tung vào sân ở trận thắng 4-1 trước Nhật Bản trong lượt trận cuối bảng C World Cup 2014, thủ thành Faryd Mondragon của Colombia đã đi vào lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất từng xuất hiện trên sân.

Phút 85, khi Colombia đang dẫn trước 3-1, huấn luyện viên Jose Pekerman đã quyết định tung Mondragon vào sân thay David Ospina. Chỉ với 5 phút ngắn ngủi trên sân, Mondragon đi vào lịch sử khi ra sân ở tuổi 43 cộng 3 ngày.

Kỷ lục cũ thuộc về cựu tiền đạo Roger Milla của Cameroon ở World Cup 1994 khi ra sân thi đấu lúc 42 tuổi 1 tháng 8 ngày.

Mondragon còn trở thành cầu thủ có khoảng cách giữa 2 lần xuất hiện tại World Cup xa nhất trong lịch sử. Lần gần đây nhất anh thi đấu World Cup là ở France 98.

Tính tới thời điểm này, Mondragon có tổng cộng 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục