Thư mừng nhân kỷ niệm 50 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia (30/3/1973-30/3/2023), lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi thư mừng đến lãnh đạo cấp cao Malaysia.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia  (30/3/1973-30/3/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thư mừng đến Quốc vương Al-Sultan Abdullah; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Thượng viện Tan Sri Dato’ Seri Utama Dr. Rais Yatim và Chủ tịch Hạ viện Dato’ Johari bin Abdul.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zambry Abdul Kadir đã ra Tuyên bố Báo chí chung./.

Thủ tướng Malaysia Hussein bin Dato Onn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng sau lễ ký Tuyên bố chung Việt Nam-Malaysia, ngày 15/10/1978. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Hussein bin Dato Onn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng sau lễ ký Tuyên bố chung Việt Nam-Malaysia, ngày 15/10/1978. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Hussein bin Dato Onn tiếp Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm hữu nghị chính thức Malaysia, ngày 12/10/1978. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Hussein bin Dato Onn tiếp Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm hữu nghị chính thức Malaysia, ngày 12/10/1978. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Mahathir Mohamdt thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định Thương mại và hợp tác kinh tế kỹ thuật Việt Nam-Malaysia, ngày 3/1/1978. (Ảnh: TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Mahathir Mohamdt thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định Thương mại và hợp tác kinh tế kỹ thuật Việt Nam-Malaysia, ngày 3/1/1978. (Ảnh: TTXVN)
Quốc vụ khanh Nguyễn Cơ Thạch hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Tengku Ahmad Rithauddeen Tengku Ismail thăm chính thức Việt Nam, ngày 10/1/1980. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN
Quốc vụ khanh Nguyễn Cơ Thạch hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Tengku Ahmad Rithauddeen Tengku Ismail thăm chính thức Việt Nam, ngày 10/1/1980. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tiếp Phó Thủ tướng Malaysia Abdul Ghafar bin Baba, ngày 27/8/1988. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tiếp Phó Thủ tướng Malaysia Abdul Ghafar bin Baba, ngày 27/8/1988. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch hội đàm với Phó Thủ tướng Malaysia Abdul Ghafar bin Baba, ngày 27/8/1988. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch hội đàm với Phó Thủ tướng Malaysia Abdul Ghafar bin Baba, ngày 27/8/1988. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thăm chính thức Việt Nam, ngày 21/4/1992. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thăm chính thức Việt Nam, ngày 21/4/1992. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad dự Lễ khai trương hoạt động Ngân hàng Liên doanh Việt Nam-Malaysia VID Public Bank, ngày 21/4/1992. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad dự Lễ khai trương hoạt động Ngân hàng Liên doanh Việt Nam-Malaysia VID Public Bank, ngày 21/4/1992. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Abdullah Ahmad Badawi ký Hiệp định về hợp tác kinh tế-khoa học kỹ thuật, ngày 20/4/1992. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Abdullah Ahmad Badawi ký Hiệp định về hợp tác kinh tế-khoa học kỹ thuật, ngày 20/4/1992. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thăm chính thức Việt Nam, ngày 19/4/1992. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thăm chính thức Việt Nam, ngày 19/4/1992. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Vinabumi của Malaysia, ngày 8/3/1996. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Vinabumi của Malaysia, ngày 8/3/1996. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Ngày 7/3/1996, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cắt băng khai trương Chi nhánh Ngân hàng Maybank tại Hà Nội. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Ngày 7/3/1996, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cắt băng khai trương Chi nhánh Ngân hàng Maybank tại Hà Nội. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad bấm nút khởi công xây dựng Khu chế xuất Nội Bài, ngày 8/3/1996. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad bấm nút khởi công xây dựng Khu chế xuất Nội Bài, ngày 8/3/1996. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm nhà máy điện tử TAAC-Malaysia, trong chuyến thăm chính thức Malaysia năm 1994. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm nhà máy điện tử TAAC-Malaysia, trong chuyến thăm chính thức Malaysia năm 1994. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phu nhân tiếp Thủ tướng Malaysia và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 7-9/3/1996. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phu nhân tiếp Thủ tướng Malaysia và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 7-9/3/1996. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Tập đoàn Gold Hope trong chuyến thăm chính thức Malaysia, ngày 17/3/1998. (Ảnh: Trọng Nghiệp/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Tập đoàn Gold Hope trong chuyến thăm chính thức Malaysia, ngày 17/3/1998. (Ảnh: Trọng Nghiệp/TTXVN)
Ký kết hợp tác giữa Bộ Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục Malaysia trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi, ngày 21/4/2004. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)
Ký kết hợp tác giữa Bộ Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục Malaysia trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi, ngày 21/4/2004. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Rais Yatim thăm Việt Nam, ngày 12/11/2008. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Rais Yatim thăm Việt Nam, ngày 12/11/2008. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì lễ đón Quốc vương Malaysia Sultan Mizan Zainal Abidin thăm chính thức Việt Nam, ngày 12/3/2009. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì lễ đón Quốc vương Malaysia Sultan Mizan Zainal Abidin thăm chính thức Việt Nam, ngày 12/3/2009. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Quốc vương Malaysia Sultan Mizan Zainal Abidin thăm chính thức Việt Nam, ngày 12/3/2009. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Quốc vương Malaysia Sultan Mizan Zainal Abidin thăm chính thức Việt Nam, ngày 12/3/2009. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Quốc vương Malaysia Sultan Mizan Zainal Abidin và Hoàng hậu tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngày 13/3/2009. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Quốc vương Malaysia Sultan Mizan Zainal Abidin và Hoàng hậu tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngày 13/3/2009. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Ngày 8/10/2009, Tập đoàn Hong Leong của Malaysia khai trương Ngân hàng Hong Leong tại Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM. Đây là một trong những ngân hàng lớn nhất Malaysia và là ngân hàng đầu tiên thuộc khu vực Đông Nam Á lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. (Ảnh: Kim Phương/TTXVN)
Ngày 8/10/2009, Tập đoàn Hong Leong của Malaysia khai trương Ngân hàng Hong Leong tại Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM. Đây là một trong những ngân hàng lớn nhất Malaysia và là ngân hàng đầu tiên thuộc khu vực Đông Nam Á lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. (Ảnh: Kim Phương/TTXVN)
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Petronas (Malaysia) trao cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang số tiền 50.000 USD tặng nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch đến Malaysia, ngày 29/9/2011. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Petronas (Malaysia) trao cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang số tiền 50.000 USD tặng nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch đến Malaysia, ngày 29/9/2011. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Lễ đón thủy thủ tàu hải quân Malaysia tại Cảng Sài Gòn trong chuyến thăm chính thức 4 ngày tới Việt Nam, ngày 6/10/2011. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Lễ đón thủy thủ tàu hải quân Malaysia tại Cảng Sài Gòn trong chuyến thăm chính thức 4 ngày tới Việt Nam, ngày 6/10/2011. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein thăm chính thức Việt Nam, ngày 1/11/2013. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein thăm chính thức Việt Nam, ngày 1/11/2013. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak thăm chính thức Việt Nam từ 3-5/04/2014. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak thăm chính thức Việt Nam từ 3-5/04/2014. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng UMNO kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi thăm Việt Nam, ngày 14/5/2014. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng UMNO kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi thăm Việt Nam, ngày 14/5/2014. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tiếp Phó Chủ tịch Đảng UMNO, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sang thăm Việt Nam, ngày 15/5/2014. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tiếp Phó Chủ tịch Đảng UMNO, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sang thăm Việt Nam, ngày 15/5/2014. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phiên đàm phán thứ 3 Bản ghi nhớ Việt Nam-Malaysia về việc làm của người lao động Việt Nam tại Malaysia và Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về việc tuyển dụng và bố trí lao động giúp việc gia đình Việt Nam tại Malaysia, ngày 19/5/2015. (Ảnh: Kim Dung/TTXVN)
Phiên đàm phán thứ 3 Bản ghi nhớ Việt Nam-Malaysia về việc làm của người lao động Việt Nam tại Malaysia và Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về việc tuyển dụng và bố trí lao động giúp việc gia đình Việt Nam tại Malaysia, ngày 19/5/2015. (Ảnh: Kim Dung/TTXVN)
Chiều 7/8/2015, tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Najib Razak ký Tuyên bố về khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Chiều 7/8/2015, tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Najib Razak ký Tuyên bố về khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Sáng 25/11/2017, biên đội tàu Hải quân Hoàng gia Malaysia cập cảng Cát Lái, thực hiện chuyến thăm hữu nghị Tp.Hồ Chí Minh trong 4 ngày. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Sáng 25/11/2017, biên đội tàu Hải quân Hoàng gia Malaysia cập cảng Cát Lái, thực hiện chuyến thăm hữu nghị Tp.Hồ Chí Minh trong 4 ngày. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Thượng viện Malaysia S Vigneswaran M Sanasee trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26), ngày 18/1/2018. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Thượng viện Malaysia S Vigneswaran M Sanasee trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26), ngày 18/1/2018. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chiều 17/9/2018, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp bà Madinah Binti Mohamad, Tổng Kiểm toán Nhà nước Malaysia sang Việt Nam dự Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI - XIV). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chiều 17/9/2018, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp bà Madinah Binti Mohamad, Tổng Kiểm toán Nhà nước Malaysia sang Việt Nam dự Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI - XIV). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trải nghiệm nhạc cụ truyền thống Việt Nam, ngày 27/8/2019. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trải nghiệm nhạc cụ truyền thống Việt Nam, ngày 27/8/2019. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thăm Nhà máy Yamaha Motor Việt Nam trong Khu Công nghiệp Nội Bài, ngày 28/8/2019. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thăm Nhà máy Yamaha Motor Việt Nam trong Khu Công nghiệp Nội Bài, ngày 28/8/2019. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Biên tập Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa 2 hãng thông tấn trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob, ngày 21/3/2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Biên tập Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa 2 hãng thông tấn trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob, ngày 21/3/2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob thăm chính thức Việt Nam, ngày 21/3/2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob thăm chính thức Việt Nam, ngày 21/3/2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob thăm chính thức Việt Nam, ngày 21/3/2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob thăm chính thức Việt Nam, ngày 21/3/2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob thăm chính thức Việt Nam, ngày 21/3/2022. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob thăm chính thức Việt Nam, ngày 21/3/2022. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng lãnh sự Wong Chia Chiann và các nhân viên Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TP Hồ Chí Minh nhận sách giới thiệu về Tết truyền thống Việt Nam tại buổi họp mặt kỷ niệm lần thứ 65 ngày Quốc khánh Malaysia, ngày 9/9/2022. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Tổng lãnh sự Wong Chia Chiann và các nhân viên Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TP Hồ Chí Minh nhận sách giới thiệu về Tết truyền thống Việt Nam tại buổi họp mặt kỷ niệm lần thứ 65 ngày Quốc khánh Malaysia, ngày 9/9/2022. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai là nhân viên Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, ngày 16/9/2021. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai là nhân viên Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, ngày 16/9/2021. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Dây chuyền chiết nạp gas tại nhà máy của Công ty liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long, Liên doanh giữa Tổng công ty khí Việt Nam và Công ty dầu khí Malaysia. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)
Dây chuyền chiết nạp gas tại nhà máy của Công ty liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long, Liên doanh giữa Tổng công ty khí Việt Nam và Công ty dầu khí Malaysia. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)
Công ty TNHH cơ khí Hàng hải (Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí PTSC) đóng mới giàn khoan dầu khí cho Công ty PETRONAS của Malaysia. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)
Công ty TNHH cơ khí Hàng hải (Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí PTSC) đóng mới giàn khoan dầu khí cho Công ty PETRONAS của Malaysia. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)
Bốc xếp gạo xuất khẩu sang thị trường Malaysia tại Cảng Sài Gòn. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN
Bốc xếp gạo xuất khẩu sang thị trường Malaysia tại Cảng Sài Gòn. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN
Sáng 8/4/2019, chuyến bay số hiệu AK 575 của Hãng hàng không AirAsia (Malaysia) từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Cần Thơ, đánh dấu lịch sử là chuyến bay quốc tế đầu tiên kết nối Cần Thơ bay thẳng đến Malaysia. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Sáng 8/4/2019, chuyến bay số hiệu AK 575 của Hãng hàng không AirAsia (Malaysia) từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Cần Thơ, đánh dấu lịch sử là chuyến bay quốc tế đầu tiên kết nối Cần Thơ bay thẳng đến Malaysia. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Ngân hàng Hong Leong (Hong Leong Bank), 100% vốn đầu tư của Malaysia, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 đến nay. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Ngân hàng Hong Leong (Hong Leong Bank), 100% vốn đầu tư của Malaysia, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 đến nay. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Các dự án chung cư cao cấp trong Khu đô thị Gamuda Gaderns tại Hà Nội do Tập đoàn bất động sản Malaysia-Gamuda Land đầu tư. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Các dự án chung cư cao cấp trong Khu đô thị Gamuda Gaderns tại Hà Nội do Tập đoàn bất động sản Malaysia-Gamuda Land đầu tư. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Trung tâm điện lực Duyên Hải và dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 do tập đoàn Janakuasa Malaysia đầu tư theo hình thức BOT. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Trung tâm điện lực Duyên Hải và dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 do tập đoàn Janakuasa Malaysia đầu tư theo hình thức BOT. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Từ năm 2016 đến nay, Malaysia trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong các nước Đông Nam Á (ASEAN). Các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh khi thâm nhập vào Maylaysia như gạo, trái cây, rau củ, thủy hải sản, hạt tiêu, càphê… (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Từ năm 2016 đến nay, Malaysia trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong các nước Đông Nam Á (ASEAN). Các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh khi thâm nhập vào Maylaysia như gạo, trái cây, rau củ, thủy hải sản, hạt tiêu, càphê… (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Ngày 14/4/2022, 9 module đầu tiên nặng 709 tấn do Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) sản xuất, lên tàu vận chuyển đến Nhà máy lọc hóa dầu Sarawak của Malaysia. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)
Ngày 14/4/2022, 9 module đầu tiên nặng 709 tấn do Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) sản xuất, lên tàu vận chuyển đến Nhà máy lọc hóa dầu Sarawak của Malaysia. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục