Khó thu ngân sách

“Thu ngân sách khó khăn nhất trong 5 năm nay”

Với tổng thu 6 tháng đầu năm chỉ bằng 46,7% dự toán, thu ngân sách Nhà nước đang ở thời kỳ khó khăn nhất trong năm năm gần đây.

Với tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2012 đạt 346.125 tỷ đồng, bằng 46,7% dự toán (740.500 tỷ), Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhận định, thu ngân sách Nhà nước đang ở thời kỳ khó khăn nhất trong vòng 5 năm gần đây.


Nhận định trong họp báo thường kỳ sáng nay, 5/7, Bộ Tài chính cho rằng, con số trên đã giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, số thu nội địa ước đạt trên 220.000 tỷ đồng, bằng hơn 44% so với dự toán. Đặc biệt, số thu từ những lĩnh vực lớn đang đạt khá thấp so với dự toán và cùng kỳ.

Bộ Tài chính cũng ước tính, hiện mới có 24/63 địa phương thu đạt từ 48% trở lên. Trong khi đó, có tới 32 địa phương chỉ thu đạt dưới 45% dự toán, trong đó có những trọng điểm thu như Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Quảng Nam…

Riêng về nguồn thu từ dầu thô mà thứ trưởng Tuấn nhận định là cao nhấet thì cũng mới chỉ ước đạt gần 59.000 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán.

Lý giải, Bộ Tài chính cho rằng bên việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế thì số thu 6 tháng đạt thấp chủ yếu do tăng trưởng khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các đơn vị xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng...

Ngoài ra, một số mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho ngân sách như: ôtô, xe máy, hàng điện tử... cũng bị giảm sức mua rõ rệt. Tại các địa phương trọng yếu, thành phố lớn, tác động của những yếu tố này càng rõ rệt.

Thứ trưởng Tuấn cũng cho rằng, thị trường nhà đất trầm lắng kéo dài, việc triển khai đấu giá đất tại nhiều địa phương bị ảnh hưởng, thu ngân sách từ đấu giá tiền sử dụng đất còn thấp với dự toán và giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Nói thêm về việc chi cân đối ngân sách, Bộ Tài chính ước tổng chi trong 6 tháng đầu năm đạt 413.895 tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán.

Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tháng 6 đang khá lên nhưng nhìn tổng thể 6 tháng đầu năm thì còn chậm. Nguyên nhân việc này Bộ Tài chính đánh giá là do kế hoạch vốn năm 2012 giao chậm.

Bất chấp những khó khăn như vậy, đại diện ngành Tài chính khẳng định vẫn sẽ hoàn thành kế hoạch cân đối ngân sách năm nay.

“Tuy nhiên, thời điểm này, công việc đó sẽ là là nhiệm vụ khó gấp đôi,” thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục