Thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa "Pinaka"

Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa "Pinaka"

Tên lửa Pinaka đã được bắn thử 3 lần từ căn cứ quân sự ngoài khơi bang Odisha ở miền Đông nước này và cả 3 lần đều thành công.
Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa "Pinaka" ảnh 1Tên lửa Pinaka 214MM của quân đội Ấn Độ diễu hành trong buổi lễ tổng duyệt tại New Delhi, tháng 1/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/5, Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa từ hệ thống tên lửa phóng loạt "Pinaka" do nước này chế tạo.

Tên lửa đã được bắn thử 3 lần từ căn cứ quân sự ngoài khơi bang Odisha ở miền Đông nước này và cả 3 lần đều thành công.

Hệ thống tên lửa phóng loạt "Pinaka" có khả năng phá hủy mục tiêu trong phạm vi 40km bằng các loạt bắn nhanh, thậm chí có thể phá hủy các công trình và hầm ngầm bêtông.

Hệ thống tên lửa phóng loạt "Pinaka" trước đó đã trải qua một số lần bắn thử nghiêm ngặt từ năm 1995 và đã được trang bị cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Hệ thống này được chế tạo dựa trên ôtô chở hàng 8 trục Tatra và có 12 thiết bị dẫn hướng. Loạt bắn tất cả các tên lửa có thể diễn ra trong vòng 44 giây với tầm xa tối đa tiêu diệt mục tiêu là 40km và số lượng ống phóng là 12, cỡ đạn 214 mm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục