Thử nghiệm vắcxin chống ung thư da trên người

Theo Hiệp hội Ung thư quốc gia Australia, vaccine phòng chống ung thư da đã được thử nghiệm thành công trên động vật, khả năng thử nghiệm lâm sàng trên người được đánh giá rất có triển vọng.

Theo Hiệp hội Ung thư quốc gia Australia, vaccine phòng chống ung thư da đã được thử nghiệm thành công trên động vật, khả năng thử nghiệm lâm sàng trên người được đánh giá rất có triển vọng.

Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiến hành thử nghiệm vaccine phòng chống bệnh ung thư da trên cơ thể người. Vaccine này do các nhà khoa học Đại học Queensland bào chế.

Nếu thành công,
vaccine sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi trong khoảng 5-10 năm tới.

Australia và New Zealand là những quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân ung thư da cao nhất thế giới. 

Thống kê cho thấy, hàng năm cứ 
100 nghìn người ở Australia có tới 40 người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da. Con số này ở New Zealand là 44.

Hiện, tỷ lệ người tử vong do căn bệnh này đối với người dân xứ sở "Kangaroo" hàng năm cũng cao nhất thế giới, đặc biệt tại bang  Queensland./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục