Nhà Obama thất thu

Thu nhập của nhà Obama giảm 69% vào năm qua

Tổng thu nhập trong năm 2010 vừa qua của vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama là 1,7 triệu USD, giảm tới 69% so với năm trước đó.
Thu nhập trong năm ngoái của vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama là 1,7 triệu USD và họ đã trả 453.770 USD tiền thuế thu nhập liên bang.

Theo thông báo của Nhà Trắng đưa ra vào ngày 18/4, ngày cuối cùng phải kê khai thu nhập để tính thuế theo luật của liên bang Mỹ, ông Obama nhận được 400.000 USD là lương của tổng thống và gần 1,4 triệu USD thu được từ các cuốn sách của ông.

Thư ký Báo chí của Tổng thống, ông Jay Carney viết lên blog của Nhà Trắng cho biết tổng thu nhập của gia đình ông Obama đã giảm khoảng 69% so với năm 2009, lúc đó thu nhập của gia đình này lên tới 5,5 triệu USD và họ phải đóng 1,8 triệu USD tiền thuế thu nhập. Năm 2010 là năm gia đình ông Obama có thu nhập thấp nhất tính từ năm 2006.

Blog của Nhà Trắng cũng viết rằng: "Phần lớn thu nhập của gia đình là từ việc bán sách của Tổng thống." Vào tháng 11/2010, ông Obama ra sách dành cho trẻ em với tiêu đề "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters." Ông cũng là tác giả của cuốn hồi ký về triết lý chính trị với tên gọi "Dreams from My Father""The Audacity of Hope."

Cũng vào năm 2010, gia đình ông Obama gửi quà cho các tổ chức từ thiện trị giá trên 245.000 USD, chiếm 14,2% tổng thu nhập của gia đình. Khoản tiền từ thiện đó ít hơn trong năm 2009, khi đó gia đình Obama đóng góp 329.100 USD, tương đương 6% thu nhập.

Cũng trong năm 2009, gia đình Obama chuyển vào quỹ từ thiện toàn bộ số tiền 1,4 triệu USD mà ông được nhận cùng với giải thưởng Nobel về hòa bình.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Joe Biden và vợ thông báo tổng thu nhập trong năm ngoái là trên 379.000 USD và đã trả 86.626 USD tiền thuế thu nhập liên bang.

Bà Jill Biden được trả 82.488 USD từ công việc dạy học trong năm ngoái. Vợ chồng ông Biden đóng góp 5.350 USD vào hoạt động từ thiện./.

Kim Yến/Washington (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục