Thủ phạm chém trọng thương thầy giáo ra đầu thú

Một trong hai đối tượng chém trọng thương thầy giáo Hoàng Văn Luận ngay giữa giờ giảng, ở Bình Phước vào chiều 1/12. đã ra đầu thú.
Sáng 2/12, ông Điểu Krốt, Trưởng công an xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, cho biết một trong hai đối tượng chém thầy giáo Hoàng Văn Luận vào chiều ngày 1/12 đã ra đầu thú tại công an xã Đắc Ơ.

Đối tượng tên Nguyễn Kinh Đô, 17 tuổi, ngụ tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.

Vào khoảng 15 giờ ngày 1/12, khi đang dạy thể dục cho học sinh tại sân vận động Đắk Ơ, thầy giáo Hoàng Văn Luận (24 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Đắk Ơ đã bị 2 kẻ lạ mặt đi trên chiếc xe gắn máy vác dao xông đến chém nhiều nhát, gây trọng thương ở đầu, chân, tay...

Sau khi được các bác sĩ khoa ngoại, Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) tận tình cứu chữa, đến 19h30 cùng ngày, thầy Hoàng Văn Luận đã qua cơn nguy kịch.

Theo lời khai của Đô, đối tượng cùng tham gia chém thầy Luận tên là Hoàng hiện vẫn đang bỏ trốn. Hiện nay, công an đang tiếp tục truy tìm thủ phạm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục