Thủ phạm vụ bắt con tin tại Philippines bị tấn công dù đã đầu hàng

Archie Paray, thủ phạm vụ bắt con tin tại trung tâm Greenhills V-Mall, dường như đã có thái độ hung hãn khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông, khiến các cảnh sát phải lao vào khống chế.

Tối 2/3, sau nhiều giờ khống chế 30 con tin tại trung tâm thương mại Greenhills V-Mall ở thủ đô Manila (Philippines), tay súng Archie Paray đã bỏ lại vũ khí và đầu hàng trước cảnh sát.

Sau khi đầu hàng, Archie Paray đã ra khỏi trung tâm thương mại để trả lời phỏng vấn báo giới. Tuy nhiên, hàng loạt cảnh sát đã lao vào ôm chặt lấy Paray và khống chế đối tượng này. Một số nguồn tin tại chỗ cho biết, Paray dường như đã có thái độ hung hãn khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông, khiến các cảnh sát phải lao vào khống chế.

[Nghi can vụ bắt giữ con tin tại Philippines đã ra đầu hàng]

Trước đó, cựu nhân viên bảo vệ Archie Paray đã mang súng lục và lựu đạn vào trung tâm thương mại trên, khống chế khoảng 30 con tin. Sau nhiều giờ thương thuyết với nhà chức trách, đối tượng này đã chấp nhận đầu hàng./.

(Vietnam+)