Thủ phạm vụ nổ sân bay Bắc Kinh bị kết án 6 năm tù

Một tòa án Trung Quốc kết án 6 năm tù giam đối với Ký Trung Tinh, người thực hiện vụ nổ tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh hồi tháng Bảy.
Ngày 15/10, một tòa án Trung Quốc đã kết án sáu năm tù giam đối với Ký Trung Tinh, đối tượng thực hiện vụ nổ tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh hồi giữa tháng Bảy vừa qua.

Theo phán quyết của Tòa án nhân dân quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, bị cáo Ký Trung Tinh bị kết án tù về tội gây nổ ở nơi công cộng.

Bản án đã được giảm nhẹ do tòa xét tình tiết bị cáo đã báo động hành khách tại sân bay trước khi kích nổ.

Ngày 20/7 vừa qua, Ký Trung Tinh, 33 tuổi, người gốc Sơn Đông, ngồi trên xe lăn mang theo thiết bị nổ tự tạo đi vào sân bay và kích nổ ở lối ra nhà ga số 3 của Sân bay quốc tế Bắc Kinh, ngay gần khu vực lấy hành lý ký gửi của hành khách đi các chuyến bay quốc tế.

[Người đi xe lăn đánh bom tự sát ở sân bay Bắc Kinh]


Vụ nổ làm chính thủ phạm và một nhân viên an ninh bị thương, song không gây thiệt hại vật chất nhiều cho sân bay Bắc Kinh. Hoạt động của sân bay này đã được nối lại chỉ sau hơn một giờ gián đoạn.

Theo điều tra của cảnh sát, động cơ của Ký Trung Tinh thực hiện vụ nổ là nhằm phản đối việc ông ta đã gửi đơn khiếu kiện trong hơn mười năm mà không được quan tâm. Ký Trung Tinh cho rằng ông ta đã không được điều trị y tế đầy đủ dẫn tới bị liệt.

Luật hình sự của Trung Quốc quy định tội gây nổ hoặc có các hành động gây nguy hại an ninh công cộng nhưng không dẫn tới hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù giam từ ba năm đến mười năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục