Thư phân ưu của Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Được tin cụ Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được Chúa gọi về hồi 22 giờ 15 phút ngày 6/3/2018 giờ Roma, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi thư phân ưu.

Ngày 13/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi thư phân ưu đến Cụ Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám quản Tông tòa Giáo phận Thanh Hóa; Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nội dung Thư phân ưu như sau: 

Được tin cụ Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam được Chúa gọi về hồi 22 giờ 15 phút ngày 6/3/2018 giờ Roma (tức 4 giờ 15 phút ngày 7/3/2018 giờ Việt Nam), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi chân thành kính gửi đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Giám mục, linh mục, nam nữ tu sỹ, giáo dân Giáo hội Công giáo Việt Nam và Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Đại Chủng viện Thánh Giuse, cùng quý vị trong linh tông, huyết tộc của cụ Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc những lời phân ưu sâu sắc. 

Cụ Tổng Giám mục Phaolô là một vị chức sắc luôn tận tụy với Giáo hội, Tổng Giáo phận, Hội dòng và hết lòng chăm lo cho cuộc sống đạo-đời của bà con giáo dân; đồng thời tích cực đóng góp vun trồng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững  mạnh, chăm lo cho các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo trong Tổng giáo phận nói riêng và đồng bào Công giáo nói chung ngày càng đơm hoa kết trái theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Sứ điệp Đại hội Dân Chúa năm 2010 cũng như các Huấn từ của Giáo hoàng Benedictô XVI và Giáo hoàng Phanxicô. 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Hội đồng Giám mục Việt Nam, các vị chức sắc, nam nữ tu sỹ và đồng bào Công giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tấm gương bác ái tốt đẹp, hết lòng tận tụy phục vụ tha nhân, người nghèo và luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của cụ Tổng Giám mục Phaolô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục