Thứ trưởng Bộ GD-ĐT là tiến sỹ danh dự CAUSA

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam, Giáo sư Bùi Văn Ga được trường Đại học Nantes trao Bằng Tiến sĩ danh dự CAUSA.
Tại buổi lễ long trọng diễn ra mới đây ở Trường Đại học Nantes (miền Tây nước Pháp), Giáo sư Francois Resche, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Nantes, Giáo sư danh dự của các trường đại học, đã trao Bằng Tiến sĩ danh dự CAUSA cho Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam, Giáo sư Bùi Văn Ga, vì những thành tích xuất sắc nghiên cứu khoa học cũng như những đóng góp tích cực của ông trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục pháp ngữ Việt-Pháp trong nhiều năm qua nhất là việc thúc đẩy giảng dạy và nghiên cứu tiếng Pháp tại Việt nam.

Cùng với Thứ trưởng Bùi Văn Ga, hai ông Yvon Fontaine, Chủ tịch Cơ quan hợp tác các trường đại học của tổ chức Pháp ngữ, Hiệu trưởng trường Đại học Moncton, Canada; và Ibrahima Thioub, giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Phi thuộc trường Đại học Cheikh Anta Diop tại Dakar, Senegal, cũng được trao bằng Tiến sĩ danh dự này, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nhà trường Đại học Nantes.

Tại buổi lễ, Giáo sư Francois Resche đã đành giá cao những đóng góp đáng kể của Giáo sư Bùi Văn Ga trong nghiên cứu khoa học và trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu đời giữa trường đại học Đà Nẵng do ông làm Hiệu trưởng và trường Đại học Nantes. Ông nhấn mạnh Thứ trưởng Bùi Văn Ga say mê và hiệu quả trong công tác nghiên cứu khoa học, điều hành 17 đề tài nghiên cứu nhiều cấp bộ, cấp tỉnh, các đề tài quốc tế; hướng dẫn 13 tiến sỹ khoa học thành công và hiện đang hướng dẫn 6 đề tài nghiên cứu tiến sỹ.

Giáo sư Bùi Văn Ga còn là tác giả hoặc đồng tác giả của 9 cuốn sách, 130 bài báo, nhiều bài tham luận khoa học có chất lượng cao ở Việt Nam và nước ngoài và nhiều phát minh quan trọng như đưa khí sinh học vào vận hành máy móc, động cơ…, với 6 bằng độc quyền sáng chế được Cục sở hữu trí tuệ của Việt nam cấp. Theo Giáo sư Francois Resche đây là "thành quả của một năng lực và sức lao động bền bỉ hiếm có, sự dũng cảm và quả quyết trong hành động."

Đặc biệt với vai trò hiệu trưởng trường Đại học Đà Nẵng, Giáo sư Bùi Văn Ga đã xây dựng một chương trình đào tạo chuyên ngành sau đại học về quản lý doanh nghiệp; hướng dẫn đào tạo tiến sỹ về quản lý tại trường đại học Đà nẵng cho giảng viên của trường đại học Nantes ; thúc đẩy hợp tác giáo dục sau đại học giữa hai trường.

Ông là thành viên tích cực của Ủy ban định hướng chương trình đào tạo kỹ sư tài năng của Việt nam, hợp tác với Đại sứ quán Pháp, Ủy ban chuyên gia khu vực châu Á- thái Bình Dương của tổ chức các trường đại học Pháp ngữ, và có nhiều đóng góp quan trọng tại các hội thảo pháp ngữ. Giáo sư Francois Resche cũng đánh giá cao đóng góp của Thứ trưởng Bùi Văn Ga trong việc xây dựng trường đại học Đà nẵng thành trường đại học cấp quốc tế, quan tâm chú ý đến đào tạo cho các sinh viên dân tộc thiểu số…

Giáo sư Francois Resche là một vị giáo sư có uy tín trên thế giới, là người đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Nantes. Để ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục ,y học, nhất là lĩnh vực nha khoa giữa các trường đại học của Việt nam và Pháp, tháng 5/2010, trường Đại học Y Hà Nội đã trao tặng ông bằng Tiến sỹ danh dự CAUSA và Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định lấy tên vị giáo sư đáng kính đặt cho Phòng thí nghiệm tiền lâm sàng Nha khoa đầu tiên của trường./.

Lê Hà/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục