Thứ trưởng Iran: Thỏa thuận hạt nhân sẽ không bị đàm phán lại

Thỏa thuận hạt nhân giữa nước Cộng hào Hồi giáo Iran và các cường quốc thế giới "sẽ không bị đàm phán lại" trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tuần này.
Thứ trưởng Iran: Thỏa thuận hạt nhân sẽ không bị đàm phán lại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Yeshiva World News)

Theo AP, AFP, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/1 cho biết thỏa thuận hạt nhân giữa nước Cộng hào Hồi giáo này và các cường quốc thế giới "sẽ không bị đàm phán lại" trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tuần này.

Tại cuộc họp báo đánh dấu kỷ niệm 1 năm thực hiện thỏa thuận hạt nhân, có hiệu lực vào ngày 16/1/2016, Thứ trưởng Abbas Araghchi nói rằng "chính quyền mới của Mỹ không thể hủy bỏ thỏa thuận này."

Thứ trưởng Araghchi cũng nhắc lại lời cảnh báo trước đó của Thủ lĩnh tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, người công khai tuyên bố rằng "nếu họ (Mỹ) phá bỏ thỏa thuận này thì chúng tôi (Iran) sẽ đốt cháy nó."

Ngoài ra, ông Araghchi cho rằng chính sách "thù địch" của Mỹ nhằm vào Iran đang gia tăng từng ngày.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã chỉ trích thỏa thuận hạt nhân và cam kết sẽ đàm phán lại thỏa thuận này, song không không đưa ra các chi tiết cụ thể cho các kế hoạch của mình kể từ sau chiến thắng bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục