Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tới Cuba đàm phán

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Bisa Williams sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ để tiến hành vòng đàm phán đầu tiên về việc nối lại dịch vụ thư tín trực tiếp giữa hai nước.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly thông báo Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực Tây Bán cầu Bisa Williams sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ vào ngày 17/9 để tiến hành vòng đàm phán đầu tiên về việc nối lại dịch vụ thư tín trực tiếp giữa hai nước.

Ông Kelly khẳng định vòng đám phán này có tính chất "khai phá" bởi dịch vụ bưu chính giữa hai nước đã ngừng hoạt động từ nhiều thập kỷ nay và chỉ được thực hiện thông qua nước thứ 3.

Ông khẳng định mục đích của cuộc đàm phán là nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin trực tiếp giữa Mỹ và Cuba cũng như cải thiện dịch vụ và giảm giá thành.

Mới đây, Cuba và Mỹ đã quyết định nối lại các cuộc thương lượng về vấn đề di trú. Tháng 4 vừa qua, Mỹ cũng đã tuyên bố bãi bỏ mọi hạn chế về việc thăm thân và gửi tiền của kiều dân Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục