Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm đại học Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đồng thời là phái viên đàm phán 6 bên Ri Yong-ho sẽ thăm Đại học Syracuse tại New York vào tuần tới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 1/3 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đồng thời là phái viên đàm phán sáu bên Ri Yong-ho sẽ thăm trường Đại học Syracuse tại bang New York, Mỹ vào tuần tới.

Theo bà Nuland, chuyến thăm dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9/3 theo lời mời của trường Syracuse, mới mục đích tham gia "các cuộc thảo luận không chính thức" do trường Syracuse bảo trợ. Bà Nuland cho biết thêm vào thời điểm hiện tại hai bên chưa có kế hoạch tổ chức những cuộc gặp chính thức cấp chính phủ.

Động thái trên được cho là một dấu hiệu mới cho thấy quan hệ Mỹ-Triều đang ấm lên, trong bối cảnh vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên có bước đột phá khi Bình Nhưỡng đồng ý tạm ngừng các hoạt động thử hạt nhân, phóng tên lửa tầm xa và hoạt động làm giàu urani, đồng thời chấp thuận các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đến cơ sở hạt nhân Yongbyon để kiểm chứng việc thực hiện các cam kết của Triều Tiên.

Về phần mình, Washington đồng ý gặp phía Triều Tiên để hoàn tất các chi tiết nhằm xúc tiến kế hoạch viện trợ 240.000 tấn lương thực. Bà Nuland cho biết các quan chức Mỹ sẽ tham vấn phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc và nếu cần, hai bên có thể tổ chức một cuộc gặp tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trong một diễn biến liên quan, ngày 2/3, tại Seoul, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đang ở thăm Hàn Quốc đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Kim Sung Hwan.

Tin cho biết nội dung hội đàm bao gồm một loạt vấn đề về quan hệ song phương và khu vực, trong đó có thỏa thuận mới nói trên giữa Mỹ và Triều Tiên. Theo kế hoạch, sau cuộc hội đàm, ông Dương Khiết Trì sẽ chào xã giao Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục