Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm Triều Tiên

Ngày 17/2, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân bắt đầu chuyến thăm Triều Tiên, theo lời mời của Bộ Ngoại giao nước này.

Ngày 17/2, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã bắt đầu chuyến thăm Triều Tiên trong bốn ngày.

Hãng tin Yonhap cùng ngày dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết ông Lưu Chấn Dân thăm Triều Tiên theo lời mời của Bộ Ngoại giao nước này và đây là hoạt động “trao đổi thường xuyên” giữa hai nước.

Trong chuyến thăm, ông Lưu Chấn Dân sẽ có các cuộc găp với các quan chức Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành khác của Triều Tiên và hai bên sẽ “trao đổi quan điểm về quan hệ song phương Trung-Triều, tình hình khu vực và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.”

Chuyến thăm Triều Tiên của ông Lưu Chấn Dân diễn ra chỉ ba ngày sau chuyến thăm Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Trung Quốc, nơi ông Kerry kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để hiện thực hóa mục tiêu “phi hạt nhân hóa” Triều Tiên mà nước này đã đưa ra.

Vào đầu tháng này, một phái đoàn ngoại giao của Trung Quốc phụ trách bán đảo Triều Tiên cũng đã có chuyến thăm Bình Nhưỡng, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của các quan chức Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ sau vụ xử tử ông Jang Song Thaek, người chú dượng đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vào tháng 12 năm ngoái.

Chuyến thăm cũng cho thấy Trung Quốc và Triều Tiên dường như bắt đầu khôi phục các hoạt động ngoại giao thường xuyên hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục