Thứ trưởng Sherman: Mỹ báo hiệu sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho rằng việc Tổng thống Mỹ bổ nhiệm ông Sung Kim làm Đặc phái viên về Triều Tiên báo hiệu sự sẵn sàng đối thoại của Mỹ.
Thứ trưởng Sherman: Mỹ báo hiệu sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng ảnh 1Thứ trưởng Wendy Sherman. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 2/6 cho rằng việc Tổng thống Mỹ bổ nhiệm ông Sung Kim làm Đặc phái viên về Triều Tiên báo hiệu sự sẵn sàng đối thoại của Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng sẽ "đưa Mỹ đi theo triển vọng này."

Trong một cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên, quan chức ngoại giao cấp cao này cũng nói rõ rằng ông Sung Kim, người từng giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, sẽ kiêm nhiệm chức vụ Đại sứ Mỹ tại Indonesia.

[Mỹ xem xét nhiều biện pháp khác nhau trong vấn đề Triều Tiên]

Thông báo bổ nhiệm ông Kim được đưa ra sau khi Mỹ hoàn thành việc xem xét chính sách đối với Triều Tiên kéo dài nhiều tháng và cho biết sẽ theo đuổi một cách tiếp cận thực tế, hiệu chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Bà Sherman cho biết thêm Mỹ đã "làm cho Triều Tiên biết chính sách của Mỹ." Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ý của nhà ngoại giao này là Washington đã cho Triều Tiên biết chính sách mới của nước này thông qua các tuyên bố công khai hay Washington đã trực tiếp liên hệ với Bình Nhưỡng để giải thích về chính sách này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục