Thủ tướng Abbott: Australia sẽ không bán urani cho Nga

Thủ tướng Abbott tuyên bố Australia sẽ không bán urani cho Nga

Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Abbott khẳng định sẽ không có vụ mua bán urani nào giữa Australia với Nga cho tới khi xuất hiện động thái mới.
Thủ tướng Abbott tuyên bố Australia sẽ không bán urani cho Nga ảnh 1Thủ tướng Tony Abbott. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Tony Abbott ngày 3/9 thông báo Australia sẽ không bán urani cho Nga và sẽ mở đại sứ quán của nước này tại Ukraine.

Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Abbott khẳng định: “Sẽ không có vụ mua bán urani nào giữa Australia với Nga cho tới khi xuất hiện động thái mới, và Australia không có ý định bán urani cho một nước vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế như Nga."

Ngoài ra, ông Abbott cũng cho biết một đại sứ quán “lâm thời” của Australia sẽ được mở tại thủ đô Kiev của Ukraine nhằm hỗ trợ các nhân viên cảnh sát Australia đang làm nhiệm vụ tại quốc gia Đông Âu này.

Australia cũng đang xem xét hỗ trợ nhân đạo ngắn hạn cho Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục