Thủ tướng Ai Cập: Người biểu tình phản cách mạng

Thủ tướng Ai Cập Kamal el-Ganzouri cáo buộc những người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh ở thủ đô Cairo là phản cách mạng.
Theo TTXVN/AFP, thủ tướng Ai Cập Kamal el-Ganzouri ngày 17/12 đã cáo buộc những người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh tại thủ đô Cairo là phản cách mạng.

Trả lời báo giới, ông Ganzouri nói: "Những ai có mặt tại quảng trường Tahir không phải là những thanh niên cách mạng. Đây không phải là một cuộc cách mạng mà là phản cách mạng."

Sáng ngày 17/12, lực lượng an ninh đã giành lại quyền kiểm soát khu vực xung quanh trụ sở chính phủ, nơi các vụ đụng độ đẫm máu diễn ra đêm 16/12.

Phóng viên AFP cho biết cảnh sát đã dựng lên các rào chắn bằng dây thép gai trên đường vào. Tuy nhiên sau vài giờ êm ả, các cuộc đụng độ mới lại bùng phát. Tại quảng trường Tahrir, binh sỹ với dùi cui trên tay đã tấn công, khiến nhiều người biểu tình cắm trại tại đây từ tháng trước phải chạy sang các phố lân cận.

Đây là đợt bùng phát bạo lực đầu tiên kể từ các vụ đụng độ trong cuộc biểu tình kéo dài 5 ngày hồi tháng 11 trước thềm cuộc bầu cử quốc hội, làm 42 người bị thiệt mạng.

Tình trạng bạo lực này đang phủ bóng đen lên quá trình kiểm phiếu sau đợt bầu cử thứ hai. Người biểu tình đòi các tướng lĩnh chuyển giao toàn bộ quyền lực cho một chính phủ dân sự.

Tuy nhiên, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết sẽ chỉ chuyển giao quyền lực cho một tổng thống được dân bầu ra vào tháng 6/2012, sau khi kết thúc cuộc tổng tuyển cử hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục